Các nhà kinh tế không loại trừ khả năng hoạt động kinh tế trên thế giới sẽ bị chậm lại một cách đáng lo ngại, nhất là vào thời điểm cuộc khủng hoảng toàn cầu vẫn chưa chấm dứt.
Trong lịch sử, dịch cúm Tây Ban Nha đã ảnh hưởng đến 1/4 dân số thế giới (khoảng 1,8 tỷ người), khiến cho 30 triệu người thiệt mạng vào năm 1919, lớn gấp 3 lần số người chết trong cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất (1914-1918), và kìm hãm mạnh mẽ kinh tế của các nước bị dịch cúm này hoành hành. Trong khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới chưa từng xảy ra kể từ 3/4 thế kỷ nay còn chưa kết thúc, sự phát triển của virút cúm A (H1N1), dự báo sẽ mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, sẽ có thể khiến thế giới một lần nữa bị nhấn chìm trong cơn khủng hoảng mới.
Với giả thuyết là bệnh cúm A sẽ làm cho 30% dân số thế giới bị mắc bệnh, với tỷ lệ tử vong là 0,4%, GDP của thế giới sẽ tụt giảm 3,5%, nghĩa là sẽ mất đi 2500 tỷ USD. Cú sốc này lớn gấp 2,5 lần so với sự suy thoái mà Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo cho năm 2009 này. Trong thời gian tới, cúm A/H1N1 sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động tài chính, ngân hàng, phân phối hàng hóa, thông tin điện tử, bưu điện, thu chi ngân sách... Theo các nhà phân tích kinh tế, đây cũng chính là những điểm nhạy cảm mà các nước cần phải chú trọng và củng cố để tránh nguy cơ khiến các nền kinh tế bịphong tỏa, trong bối cảnh đại dịch diễn ra.
Theo một nghiên cứu mới đây của Ngân hàng thế giới (WB) về "nguy cơ ảnh hưởng của dịch cúm A H1N1 trong tương lai ", ở Mexico, vận tải hàng không và khách sạn đã giảm đến 80% và tình trạng lây lan của bệnh dịch có thể khiến GDP của nước này giảm đến 4,8% trong năm nay. Ở cấp độ thế giới, các chuyên gia kinh tế dự báo : "Trong trường hợp dịch cúm trở nên nghiêm trọng, các hoạt động kinh tế xã hội sẽ có nguy cơ bị tê liệt do những cố gắng cách ly mầm bệnh của cá nhân người dân, và các chính sách hay hoạt động mang tính phòng ngừa do các chính phủ thực hiện nhằm hạn chế tình trạng lây lan bệnh dịch. Các hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến 70% hoạt động kinh tế chung.
Các chuyên gia kinh tế của một số công ty bảo hiểm lớn trên thế giới cũng đánh giá rằng, thiệt hại kinh tế do dịch cúm gây ra lần này có thể so sánh với dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918-1919, khiến GDP các nước bị ảnh hưởng giảm từ 4% đến 8%, chủ yếu là do tỉ lệ tử vong và mắc bệnh tăng, cùng với việc các hoạt động dịch vụ, kinh tế xã hội bị ngưng trệ.
Trước thách thức vô cùng lớn của cúm A/H1N1, nhiều nước đã đưa ra các biện pháp đối phó.
Tại Pháp, giới chủ doanh nghiệp xem đây là một mối nguy lớn, vì nó có thể làm cho từ 25 đến 50% dân chúng Pháp bị mắc bệnh vào mùa thu tới này. Ngay từ bây giờ, các công ty lớn đã vạch ra kế hoạch để công việc không bị xáo trộn nhiều nếu như thảm họa diễn ra. Như trường hợp của Tập đoàn Điện Viễn thông France Telecom hay Tập đoàn Dầu khí Total đã trữ sẵn hàng triệu khẩu trang để phát cho nhân viên. Một số công ty như công ty hóa học Arkema buộc nhân viên làm việc tại những địa điểm quan trọng phải ngủ lại tại chỗ để tránh bị lây bệnh. Còn công ty bảo hiểm Axa thì sẵn sàng yêu cầu các cấp trách nhiệm hạn chế việc đi lại. Công ty này vừa trang bị cho khoảng năm mươi chi nhánh một hệ thống họp hội nghị qua viđêo tối tân hơn là hệ thống sẵn có.
Tại châu Á, số lượng bệnh nhân cúm mới ở Hàn Quốc đã lên tới gần 1.000 người, đòi hỏi phải có những biện pháp cấp bách để ngăn chặn.Chính phủ Hàn Quốc đang thay đổi biện pháp đối phó với dịch bệnh. Nếu như trước đây, chính phủ tập trung ngăn chăn virus thâm nhập từ bên ngoài vào thì đã đến lúc phải ngăn chặn virus lây lan trong cộng đồng địa phương. Kỳ nghỉ hè đang đến, ngày càng nhiều gia đình tham gia các hoạt động giải trí và nhiều người Hàn Quốc học ở nước ngoài trở về nước. Như vậy, virus có thể sẽ lây lan nhanh hơn, và thậm chí có khả năng virus sẽ biến thể. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải có những biện pháp cẩn trọng để phòng chống dịch bệnh lây lan.
Phú Đức