Các sỹ tử sẽ làm bài thi trong thời tiết nắng nóng, nhất là khu vực Trung Bộ (Ảnh: VTC) Trong đó, tại Bắc Bộ, nhất là phía Đông Bắc Bộ, nơi tập trung nhiều trường ĐH lớn (Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh...) mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, cao nhất từ 32 - 35 độ (35 độ được coi là thời tiết nóng - PV).
Hà Nội trong ngày 9/7, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ, cao nhất cũng ở mức 32 -35 độ.
Tương tự, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng chung nền nhiệt độ như các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Thậm chí, tại các tỉnh này từ 10 - 12/7, trời nắng nóng, các sỹ tử tại khu vực này sẽ "vất vả" vì thời tiết hơn so với các nơi khác.
Thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng trong tình trạng mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, cao nhất từ 32 - 35 độ. Riêng phía bắc các tỉnh khu vực này cũng chung cảnh thời tiết nắng nóng vào ngày 10 - 12/7.
Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ có giảm hơn so với Bắc Bộ và Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, nhưng ngày nắng, nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 30 - 33 độ, còn tại Nam Bộ từ 31 - 34 độ.
Như vậy, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chịu cái nắng nóng hơn so với Nam Bộ trong dịp thi ĐH đợt 2 này. Theo đó, mọi người nhất là các sĩ tử cần tránh ở ngoài trời vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều để không bị thời tiết làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lý.
Kiều Minh