Nhật tuyên bố cấm vận Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa

Nhật Bản ngày 10-2 tuyên bố sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng.

Thông báo của Nhật Bản được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa hôm 7-2 của Bình Nhưỡng và nhất trí nhanh chóng đưa ra các biện pháp trừng phạt mới áp đặt lên Triều Tiên.

"Chúng tôi đã quyết định đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn" - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói trước báo giới về động thái mới nhất của nước này.

"Bất chấp các yêu cầu lặp đi lặp lại của chúng tôi về việc dừng thử nghiệm hạt nhân và phát triển tên lửa, Triều Tiên vẫn tiến hành phóng tên lửa. Động thái này tác động trực tiếp tới Nhật Bản và chúng tôi cần phải thể hiện quyết tâm mạnh mẽ" - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố.

Các biện pháp trừng phạt mới nhất của Nhật Bản sẽ bao gồm việc cấm tàu của Triều Tiên đi vào các hải cảng của Nhật Bản và lệnh cấm nhập cảnh vào Nhật Bản đối với các công dân mang quốc tịch Triều Tiên.

"Tất cả tàu của Triều Tiên, bao gồm những tàu vì mục đích nhân đạo, sẽ bị cấm cập cảng của Nhật Bản. Các tàu của nước thứ ba mà đã đến Triều Tiên cũng sẽ bị cấm vào", tuyên bố từ chính phủ Nhật Bản.

 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo nói rằng Tokyo đã đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Triều Tiên. (Ảnh: FT)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo nói rằng Tokyo đã đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Triều Tiên. (Ảnh: FT)

Trong khi đó, những biện pháp trừng phạt chẳng hạn như cấm đi du lịch mà Nhật Bản nới lỏng trong năm 2014 sau khi Bình Nhưỡng đồng ý tái điều tra các vấn đề liên quan đến công dân Nhật bị bắt cóc bởi các điệp viên Triều Tiên trong nhiều thập kỷ trước cũng sẽ được thực hiện trở lại.

Các lệnh trừng phạt mới nhất của Nhật Bản vẫn phải đợi sự chấp thuận từ nội các và cũng phải thông qua một số điều chỉnh tại nghị viện trước khi thông qua.

Tuyên bố về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới của Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc vừa quyết định đình chỉ tất cả hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong. Đây là lần đầu tiên Seoul đóng cửa khu liên hợp kinh tế này kể từ khi mở cửa hồi năm 2004.

Bảo Anh

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/the-gioi/nhat-tuyen-bo-cam-van-trieu-tien-sau-vu-phong-ten-lua-611479.html