Thông tin trên vừa được Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố. Lệnh cấm - lần đầu được áp đặt từ tháng 10/2006 sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân và được mở rộng vào tháng 4 năm nay - bao gồm đóng cửa các cảng Nhật Bản đối với tàu thuyền CHDCND Triều Tiên và cấm nhập khẩu hàng hóa của nước này.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay, Tokyo đã quyết định gia hạn lệnh cấm thêm 6 tháng nữa cho dù Bình Nhưỡng đã đồng ý hồi tuần trước là sẽ thực hiện các bước đi cụ thể để chấm dứt chương trình hạt nhân.
Giới chức Nhật Bản cũng phàn nàn là có rất ít tiến bộ trong vấn đề công dân nước này bị CHDCND Triều Tiên bắt cóc những năm 1970 và 1980 - điểm bất đồng chính giữa hai nước vốn không có quan hệ ngoại giao này.
Theo một thỏa thuận đạt được tại các cuộc đàm phán sáu bên hồi tháng 2, Bình Nhưỡng đồng ý trao danh sách đầy đủ các chương trình hạt nhân của mình và giải giáp lò phản ứng tại cơ sở Yonbyon vào ngày 31 tháng 12. Đổi lại, quốc gia phía bắc bán đảo Triều Tiên sẽ nhận được 1 triệu tấn dầu nhiên liệu loại nặng và các hỗ trợ khác.
Tokyo từ chối cung cấp viện trợ theo thỏa thuận giải giáp nếu Bình Nhưỡng không giải quyết vấn đề bắt cóc.
Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda kêu gọi CHDCND Triều Tiên hãy hành động cụ thể để giải quyết vấn đề này. Ông cũng nhấn mạnh rằng Tokyo sẵn sàng hòa giải "quá khứ bất hạnh" do sự thống trị thuộc địa của Nhật Bản trong những năm 1910-1945 gây ra.