Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso, lãnh đạo đảng LDP.
(LĐ) -
Chiến dịch tranh cử sẽ kéo dài 12 ngày, với ngày bầu cử dự kiến vào 30.8 tới. Cho đến nay, có 1.370 đại diện - thuộc 9 đảng phái Nhật Bản đã đăng ký vào danh sách ứng cử viên cho cuộc bầu cử. Dù có đông đại diện các đảng, nhưng cuộc tranh đấu phiếu bầu sẽ chủ yếu diễn ra tay đôi giữa đảng cầm quyền LDP và liên minh 3 đảng đối lập do DPJ đứng đầu. LDP đăng ký danh sách 326 ứng cử viên, trong khi DPJ đăng ký 330 ứng cử viên.
Các chỉ số thăm dò dư luận đều cho thấy, cử tri Nhật Bản đang dành sự ủng hộ lớn cho liên minh đối lập. Theo cuộc trưng cầu dân ý của Hãng truyền thông NHK, có 71% số người trả lời sẽ tham gia bầu cử vào ngày 30.8. Trong số này, có đến 31% cử tri dự kiến bầu cho DPJ, so với chỉ 18% số phiếu ủng hộ liên minh cầm quyền LDP. Bất ngờ nhất khi có 17% số cử tri muốn nước Nhật được lãnh đạo bởi liên minh giữa hai đảng DPJ và LDP.
Nền kinh tế yếu kém, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao là những nguyên nhân khiến tỉ lệ ủng hộ dành cho đảng cầm quyền LDP ngày càng suy giảm. Chủ tịch LDP - đương kim Thủ tướng Taro Aso - cũng bị chỉ trích nặng nề do đã thất bại trong việc đưa Nhật Bản thoát khỏi khủng hoảng cả về kinh tế lẫn chính trị.
Chủ tịch DPJ - ông Yukio Hatoyama, cáo buộc nền chính trị định hướng kiểu quan chức của Nhật hiện nay đang chi tiêu hoang phí tiền nộp thuế của người dân. Ông cam kết sẽ nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng này và phối hợp cùng các đảng đối lập nhỏ khác, cũng như người dân Nhật Bản để thực thi chính sách của mình.
A.P (Theo AFP)