Nhật: giải tán Hạ viện, chuẩn bị tổng tuyển cử

Xem tin gốc 

SaigonTimes - 37 tháng trước 7 lượt xem

Nhat: giai tan Ha vien, chuan bi tong tuyen cu

(TBKTSG Online) - Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso hôm nay (thứ Ba 21-7) đã giải tán Hạ viện, khởi động tiến trình tranh cử 40 ngày, tiến tới tổng tuyển cử vào ngày 30-8 tới.

Thái Bình

Thủ tướng Nhật Taro Aso vỗ tay hoan nghênh quyết định chấp nhận giải tán để bầu cử lại của Hạ viện Nhật hôm nay. Ảnh Getty

Trong cuộc tuyển cử này đảng Dân chủ Tự do của ông Aso phải nỗ lực bảo vệ tư cách đảng cầm quyền trong suốt nửa thế kỷ qua trước sự ủng hộ dành cho đảng đối lập ngày càng gia tăng.

Đây là cuộc chiến đấu gian khổ của ông Taro Aso và đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã liên tục lãnh đạo Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Các ứng cử viên của đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập đã giành được hàng loạt thắng lợi trong các cuộc bầu cử địa phương gần đây và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng này có cơ hội tốt hơn để giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sẽ giúp đảng DPJ có được quyền kiểm soát chặt chẽ Quốc hội Nhật Bản vì hiện nay họ đã chiếm đa số trong Thượng viện (Thượng viện có quyền lực yếu hơn Hạ viện). Chương trình tranh cử của đảng DPJ tập trung vào những chính sách ưu đãi cho hộ gia đình và người tiêu dùng, chẳng hạn như trợ cấp tiền hàng tháng cho những gia đình có con nhỏ, giảm phí giao thông trên xa lộ. Đảng này cũng cam kết tinh giản bộ máy chính phủ để tiết kiệm chi phí và giảm bớt ảnh hưởng của giới công chức quan liêu trong việc hoạch định chính sách. Về ngoại giao, đảng DPJ ủng hộ việc giữ khoảng cách trong quan hệ với Mỹ.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu cuộc tổng tuyển cử này với ý thức về nhiệm vụ lịch sử của mình. Đây sẽ là một biến cố lịch sử, đánh dấu bước khởi đầu trong công cuộc xây dựng lại nước Nhật, do các chính trị gia dẫn đầu”, Chủ tịch đảng DPJ, ông Yukio Hatoyama – người có khả năng thay thế ông Aso làm thủ tướng sắp tới của Nhật – tuyên bố.

Một cuộc thăm dò dư luận do nhật báo Asahi Shimbun thực hiện hồi cuối tuần qua với 1.000 người trả lời cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đảng DPJ là 31%, cao hơn nhiều so với 20% ủng hộ đảng LDP đương quyền. Gần một nửa số người được hỏi cho biết họ muốn có một chính phủ do đảng DPJ lãnh đạo, trong khi chỉ có 22% muốn chính phủ tiếp tục do đảng LDP lãnh đạo.

Đảng cầm quyền LDP rơi vào tình trạng rối loạn sau thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố Tokyo hôm 12-7 vừa qua. Lo sợ một sự thất bại lớn hơn nữa trong cuộc bầu cử Hạ viện, nhiều nhà lập pháp của đảng LDP đã vận động ông Taro Aso từ chức thủ tướng để đảng có thể tiến hành vận động tranh cử với một nhà lãnh đạo mới. Ông Taro Aso không chấp nhận đề nghị này, và hôm nay ông đã tổ chức một phiên họp đặc biệt của ban lãnh đạo đảng để xin lỗi về thất bại trong các cuộc bầu cử gần đây.

Ngay cả khi ông Aso chưa lên nắm quyền vào tháng 9 năm ngoái, sự ủng hộ dành cho đảng LDP đã giảm sút dần dần theo năm tháng, chỉ tăng tiến một chút dưới thời Thủ tướng Junichiro Koizumi. Đảng LDP đã lãnh đạo Nhật Bản thành công trong nhiều thập kỷ, đưa đất nước phát triển và phồn thịnh cho tới tận cuối thập niên 1980. Nhưng sau khi kinh tế bị trì trệ vào thập niên 1990, đảng LDP đã không giải quyết được những vấn đề nền tảng như tình trạng dân số già đi, không duy trì được mức sống của người dân.

Sau khi ông Koizumi mãn nhiệm kỳ năm 2006, hai thủ tướng kế vị đều phải từ chức sau khi lên cầm quyền chưa tới 1 năm, kế nhiệm bởi ông Taro Aso hiện nay.

(theo WSJ)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang