Thủ tướng Nhật Taro Aso phát biểu trước một ủy ban thuộc quốc hội nước này rằng: "Chúng ta sẽ đưa ra một quyết định toàn diện, kể cả khả năng thực thi những biện pháp cứng rắn hơn nữa (đối với Bình Nhưỡng)".
Tuyên bố của ông Aso được cho là nhằm đáp lại những yêu cầu từ đảng Dân chủ Tự do cầm quyền về việc phải trừng phạt CHDCND Triều Tiên, nếu quốc gia này phóng rocket trong khoảng từ ngày 4-8/4 tới như kế hoạch.
CHDCND Triều Tiên khẳng định, vụ phóng rocket sắp tới nhằm đưa một vệ tinh viễn thông của họ vào quỹ đạo. Tuy nhiên, Nhật, Mỹ và Hàn Quốc đòi Bình Nhưỡng phải hủy bỏ kế hoạch này với cáo buộc đây thực chất là một vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa.
Năm 2006, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từng ra một nghị quyết cấm CHDCND Triều Tiên phóng thử các loại tên lửa đạn đạo.
CHDCND Triều Tiên mới đây tiết lộ, rocket của họ dự kiến sẽ được phóng về hướng đông, qua Nhật và Thái Bình Dương.
Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Takeo Kawamura, nếu vụ phóng này thất bại, các mảnh vỡ của quả rocket có thể rơi xuống đất nước mặt trời mọc. Ông Kawamura lặp lại cảnh báo của Tokyo về việc sẽ bắn hạ bất kỳ vật thể bay nào có thể đe dọa sinh mạng và tài sản của người dân Nhật.
Ngoại trưởng Nhật Hirofumi Nakasone cũng nhấn mạnh: "Rõ ràng là đất nước chúng tôi đang phải đối mặt với một hiểm họa nghiêm trọng nhất. Chúng tôi dự định đóng vai trò đi đầu để toàn bộ cộng đồng quốc tế sẽ cùng tham gia hành động cứng rắn, ủng hộ các lệnh cấm vận đối với CHDCND Triều Tiên".
Nhật đã áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại chống CHDCND Triều Tiên kể từ năm 2006, sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo ở vùng lãnh hải giữa hai nước cũng như tiến hành vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên của họ.
Những lệnh cấm vận trên thường được gia hạn 6 tháng một lần và dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 13/4 tới. Các nhà lập pháp thuộc đảng của Thủ tướng Aso đã đề xuất siết chặt và kéo dài thời hạn các lệnh này từ 6 tháng lên 1 năm.
Thanh Bình (Theo AP, AFP, Boston Globe)