Nhật có thể cho phép vũ khí hạt nhân Mỹ quá cảnh

Xem tin gốc 

Vitinfo - 28 tháng trước 48 lượt xem

Nhat co the cho phep vu khi hat nhan My qua canh

VIT - Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada thông báo, chính phủ Nhật không loại trừ khả năng, trong tương lai, trong trường hợp đặc biệt, nước này có thể cho phép các tàu quân sự Mỹ chở vũ khí hạt nhân ghé vào cảng biển của mình, trái với lệnh cấm hiện hành.

Ông Okada đưa ra lời tuyên bố trên để trả lời câu hỏi của các đại biểu đảng Đối lập trong phiên họp của Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nhật. Ngoại trưởng Okada chưa khi nào đưa ra tuyên bố như thế này, vì trước đó, chính phủ Nhật đã công khai không cho phép bất cứ hành động nào đi ngược lại chính sách 3 nguyên tắc không vũ khí hạt nhân – không sở hữu, không vận chuyển và không sản xuất vũ khí hạt nhân.

“Nếu việc cấm các tàu Mỹ chở vũ khí hạt nhân cập cảng tạm thời không thể bảo vệ an ninh của Nhật Bản, thì chính phủ cần đánh liều với số phận của mình, cần có giải pháp ở mức tối đa có thể và giải thích cho nhân dân”, Ngoại trưởng Okada cho biết.

“Tuân thủ các nguyên tắc đến cùng, thậm chí, nếu sự an toàn của nhân dân rơi vào tình trạng khủng hoảng? Hay đặt ra trường hợp ngoại lệ? Chính phủ không thể tự trói tay mình vào tương lai”, Ngoại trưởng đặt ra những câu hỏi văn hoa.

Đồng thời, Ngoại trưởng cũng khẳng định, nội các hiện nay không có ý định rời xa chính sách cấm cung cấp tạm thời hoặc vận chuyển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông lên tiếng tán thành tiến hành các cuộc thảo luận tích cực về vấn đề này, bao gồm cả ở cấp đảng chính trị.

Trước đó, chính phủ hiện nay đã thừa nhận sự thực về việc có tồn tại hiệp ước bí mật của Mỹ từ năm 1960, trong đó cho phép tàu và máy bay Mỹ chở vũ khí hạt nhân dừng chân tạm thời ở Nhật mà không xin ý kiến ban đầu của phía Tokyo. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Nhật không có ý định cố gắng để hủy bỏ hiệp ước đó, vì cho rằng, sau khi kết thúc cuộc “chiến tranh lạnh”, Lầu Năm Góc đã thu nhặt vũ khí hạt nhân tấn công của Lực lượng Không quân và Hải quân tại các căn cứ trên mặt trận, theo Itar-tass.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang