Nhật: “canh bạc cuối” của ông Aso?

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 37 tháng trước 124 lượt xem

Nhat: “canh bac cuoi” cua ong Aso?

TT - Vượt qua sự chống đối của một số nghị sĩ “nổi loạn” Đảng Dân chủ tự do (LDP), hôm qua Thủ tướng Taro Aso đã giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng tám. Tuy nhiên, LDP đang đứng trước nguy cơ thất bại nặng nề.

Thủ tướng Aso giơ tay tuyên bố giải tán Hạ viện - Ảnh: Reuters

Kyodo News cho biết trong nỗ lực dàn hòa với các nghị sĩ LDP bất mãn, Thủ tướng Aso đã xin lỗi về những xung đột trong nội bộ đảng và về việc niềm tin của người dân dành cho chính phủ và LDP sụt giảm. Tuy nhiên, ông Aso khẳng định sẽ không từ bỏ chức thủ tướng và lãnh đạo đảng “cho đến khi nền kinh tế phục hồi”. Toàn bộ nội các đã thông qua quyết định giải tán Hạ viện của ông Aso, dù trước đó Bộ trưởng Tài chính Kaoru Yosano và Bộ trưởng Nông nghiệp Shigeru Ishiba đã bày tỏ sự nghi ngờ đối với kế hoạch bầu cử sớm và kêu gọi ông Aso từ chức.

Các nghị sĩ LDP dường như đã tạm ngừng chỉ trích ông Aso để chuyển sự tập trung vào cuộc bầu cử khó khăn ngày 30-8. “Ở thời điểm này chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đoàn kết để chuẩn bị bầu cử”, Kyodo News dẫn lời nghị sĩ Hiroshige Seko.

Báo Mainichi cho biết chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu từ ngày 18-8. Để giành thắng lợi, ông Aso sẽ nhấn mạnh vào những thành tựu của chính phủ mình, bao gồm phản ứng đối với khủng hoảng kinh tế. Ông cũng cam kết sẽ thực hiện các biện pháp giảm thất nghiệp, cải thiện hệ thống giáo dục nhằm xây dựng một xã hội an toàn. Nhiều khả năng ông Aso cũng tấn công các chính sách ngoại giao, quốc phòng, tài chính không rõ ràng của Đảng Dân chủ đối lập (DPJ và sẽ nhấn mạnh LDP là đảng duy nhất có thể điều hành nước Nhật. LDP cũng đã khẳng định sẽ tấn công các vụ xìcăngđan quỹ chính trị của các thành viên DPJ, trong đó có cả nhà lãnh đạo Yukio Hatoyama.

Trong khi đó, DPJ đã lên kế hoạch tranh cử với khẩu hiệu “Chuyển giao quyền lực” và kêu gọi cải tổ mạnh mẽ chính quyền quan liêu để chống lãng phí. DPJ sẽ cam kết thay đổi hệ thống trợ cấp hưu trí quốc gia, giảm chi phí giao thông, cấp tiền trợ cấp nuôi trẻ em cho các gia đình có con nhỏ, đảm bảo mức thu nhập ổn định cho các gia đình nông dân, và dành quan tâm nhiều hơn cho người tiêu dùng thay vì cho các công ty. Về đối ngoại, DPJ muốn áp dụng một quan điểm ngoại giao ít lệ thuộc Mỹ hơn, và muốn quân đội Nhật tham gia vào nhiều nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế hơn.

“Tôi cho rằng nước Nhật cần có sự thay đổi chính phủ ít nhất một lần - Reuters dẫn lời doanh nhân Tamio Harakawa - Tuy nhiên tôi không cho rằng LDP và DPJ có sự khác biệt lớn”.

Các khảo sát mới đây đều cho thấy DPJ nhiều khả năng sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử, chấm dứt thời kỳ 50 năm điều hành đất nước gần như liên tục của LDP. Khảo sát của báo Mainichi ngày 20-7 cho thấy 56% người được hỏi ủng hộ DPJ, trong khi chỉ có 23% ủng hộ LDP. Còn theo khảo sát của báo Ashahi, 49% muốn một chính phủ do DPJ lãnh đạo và chỉ có 22% muốn LDP tiếp tục cầm quyền. Trong cả hai cuộc khảo sát, tỉ lệ ủng hộ dành cho nội các hiện tại đều thấp: 17%. Lãnh đạo DPJ Hatoyama tỏ ra hết sức tự tin khi mô tả cuộc bầu cử tới sẽ mang tính “lịch sử”, “cách mạng” và sẽ tạo ra thay đổi lớn trên chính trường Nhật.

“Tôi cho rằng nước Nhật cần có sự thay đổi chính phủ ít nhất một lần - Reuters dẫn lời doanh nhân Tamio Harakawa - Tuy nhiên tôi không cho rằng LDP và DPJ có sự khác biệt lớn”.

Các khảo sát mới đây đều cho thấy DPJ nhiều khả năng sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử, chấm dứt thời kỳ 50 năm điều hành đất nước gần như liên tục của LDP. Khảo sát của báo Mainichi ngày 20-7 cho thấy 56% người được hỏi ủng hộ DPJ, trong khi chỉ có 23% ủng hộ LDP. Còn theo khảo sát của báo Ashahi, 49% muốn một chính phủ do DPJ lãnh đạo và chỉ có 22% muốn LDP tiếp tục cầm quyền. Trong cả hai cuộc khảo sát, tỉ lệ ủng hộ dành cho nội các hiện tại đều thấp: 17%. Lãnh đạo DPJ Hatoyama tỏ ra hết sức tự tin khi mô tả cuộc bầu cử tới sẽ mang tính “lịch sử”, “cách mạng” và sẽ tạo ra thay đổi lớn trên chính trường Nhật.

------------------------------------

>> Thủ tướng Nhật sẽ giải tán hạ viện

>> Ông Aso thoát cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

>> Nhật Bản: uy tín Thủ tướng Aso giảm mạnh

>> Thủ tướng Nhật trước sức ép đòi từ chức

>> Nhật Bản bầu cử sớm vào ngày 30-8

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang