Tại cuộc họp báo sau cuộc gặp của hai vị Ngoại trưởng, ông Okada tuyên bố: “Chúng tôi chia sẻ quan ngại nghiêm túc về vấn đề hạt nhân Iran và chúng tôi cũng nhất trí phản đối mạnh mẽ vấn đề này”.
Trong cuộc gặp tại Tokyo, hai vị Ngoại trưởng đã thảo luận hàng loạt vấn đề, trong đó có Iran, CHDCND Triều Tiên, và biến đổi khí hậu.
Lãnh đạo cơ quan ngoại giao Nhật khẳng định, Nhật sẽ không do dự ủng hộ một nghị quyết mới đối với Iran nếu bỏ phiếu ở Liên Hợp Quốc.
Tuy nhiên, cả hai vị quan chức đều nhấn mạnh yêu cầu của tiếp tục đối thoại với Tehran.
Nhật Bản phụ thuộc rất nhiều vào Iran về cung cấp dầu mỏ, và nước này có con đường tiếp cận ngoại giao với Iran khác với Mỹ. Trong khi quan hệ ngoại giao giữa Tehran và Washington đang nguội lạnh, thì Tokyo vẫn duy trì quan hệ nồng ấm với quốc gia Hồi giáo này.
Washington và một vài quốc gia liên minh cáo buộc Iran ngầm phát triển vũ khí hạt nhật và yêu cầu Iran phải dừng bất kỳ chương trình nào có sử dụng năng lượng hạt nhân. Trong khi đó, Iran tuyên bố, tất cả các chương trình hạt nhân của họ đều phục vụ các mục đích hòa bình.
Ông Kouchner tới Nhật trong chuyến thăm đất nước mặt trời mọc này 2 ngày trước khi tham dự cuộc họp G8 diễn ra tại Canada sau đó vào cuối tháng.