Nhật - Mỹ tập trận chiếm đảo Mùng 1 Tết Quý Tỵ

(GDVN) - Cuộc tập trận được bắt đầu đúng ngày Mùng 1 Tết Quý Tỵ dựa trên thông tin tình báo do các tàu chiến của Mỹ cung cấp. Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tiên đầu năm Quý Tỵ

Hình minh họa

Thông tấn xã Đài Loan ngày 10/2 đưa tin, Nhật Bản và Mỹ đã điều động lực lượng đến tập trận chiếm đảo trên đảo Kyushu ở Okinawa, Nhật điều động 280 quân và Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia 500 quân.
Dự kiến cuộc tập trận này kéo dài đến giữa tháng 2, quân đội Mỹ và Nhật Bản sử dụng tàu chiến, tàu đổ bộ làm chủ lực diễn tập chiếm đảo.
Cuộc tập trận được bắt đầu đúng ngày Mùng 1 Tết Quý Tỵ dựa trên thông tin tình báo do các tàu chiến của Mỹ cung cấp. Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tiên đầu năm Quý Tỵ của liên minh Mỹ - Nhật.
Theo dự kiến ban đầu liên minh Mỹ - Nhật Bản định điều động máy bay quân sự mới Osprey MV22, nhưng sau đó Mỹ quyết định chuyển sang mô hình khác.
Đây là lần thứ 8 lục quân Nhật Bản tập trận chung cùng với Thủy quân lục chiến Mỹ, lần đầu tiên được triển khai năm 2006.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/quoc-te/nhat-my-tap-tran-chiem-dao-mung-1-tet-quy-ty/276141.gd