Nhật báo Yomiuri Shimbun dẫn lời các nguồn tin giấu tên của Nhật cho biết, các quan chức cấp cao của Mỹ- Nhật sẽ sớm có cuộc gặp tại Washington để thảo luận về thời điểm và cách thức sử dụng vũ khí hạt nhân Mỹ trong trường hợp khủng hoảng ảnh hưởng tới Nhật.
Tờ Yomiuri cũng cho hay, hai quốc gia sẽ thảo luận về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân trên diện rộng do Tổng thống Mỹ Obama đề xuất.
Cả Washington và Tokyo sẽ phái các thứ trưởng từ các bộ và các ban ngành phụ trách các vấn đề đối ngoại và quốc phòng tham dự cuộc họp tại Washington.
Washington và Tokyo đã kìm ném việc thảo luận chính thức về “chiếc ô hạt nhân” bảo vệ Nhật – vấn đề nhạy cảm tại Nhật, quốc gia duy nhất phải gánh chịu hậu quả nặng nề của bom nguyên tử.
Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn AFP, một quan chức trong Bộ Ngoại giao Nhật phụ trách giải quyết các vấn đề liên quan đến liên minh song phương cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận về nhiều vấn đề trong đó có chiếc ô hạt nhân. Chúng tôi không thể bình luận về các cuộc gặp đặc biệt hay chương trình nghị sự bởi tính chất của vấn đề”.
Nhật – quốc gia đã phải gánh chịu hai quả bom nguyên tử của Mỹ dội xuống Hiroshima và Nagasaki cuối Thế chiến thứ 2 – hiện đang duy trì một chính sách chính thức không sở hữu hay sản xuất vũ khí hạt nhân và không cho phép chúng vào lãnh thổ của quốc gia này.
Tuy nhiên, các quan chức chính phủ về hưu và các tài liệu đã được công bố của Nhật tiết lộ, Nhật từ lâu đã nhất trí cho phép tàu chiến mang hạt nhân của Mỹ qua lãnh hải và thả neo ở hải cảng nước này – một tuyên bố mà chính phủ kịch liệt phản đối.
Các cuộc hội đàm tại Washington sẽ diễn ra sau khi Mỹ công khai khẳng định với Nhật và Hàn Quốc rằng, Mỹ vẫn cam kết bảo đảm an ninh trước cho hai quốc gia này trước tình hình căng thẳng leo thang với Triều Tiên.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Cliton gần đây đã lên tiếng lo ngại rằng, chương trình hạt nhân của Triều Tiên có thể khích động cho “một cuộc chạy đua vũ trang tại Đông Bắc Á”.
Một vài chính trị gia bảo thủ của Nhật đã hối thúc chính phủ xây dựng tiềm lực tấn công quân sự - hiện đang bị cấm theo hiến pháp hòa bình của quốc gia này – nhằm cảnh giác trước mối đe dọa Triều Tiên.
Trong quá khứ, Tokyo cũng thể hiện quan ngại về chi tiêu quân sự tăng gấp đôi của Trung Quốc chỉ trong hai thập niên.
































