Cùng với Hiệp định vay vốn ODA ký trước đây (10/11/2009) với 120 tỷ yên (khoảng 1,3 tỷ USD) cho 6 dự án khác, thì tổng giá trị cho vay trong năm tài khóa 2009 (từ tháng 4/2009 đến tháng 3/2010) dành cho Việt Nam lên tới 145,6 tỷ yên (khoảng 1,6 tỷ USD) cho 11 dự án. Đây là khoản viện trợ lớn nhất từ trước đến nay của Nhật Bản dành cho Việt Nam kể từ năm 1992.
Ông Tsuno Motonori - trưởng đại diện JICA tại Việt Nam cho biết, với khoản vay 25,822 tỷ yên lần này, tùy từng dự án mà lãi suất sẽ dao động từ 0,01% đến 1,2%. Riêng với gói dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc được hưởng lãi suất thấp nhất 0,01% do đây là dự án dịch vụ tư vấn kỹ thuật.
Trong số những dự án sẽ được hoàn thiện trong một vài năm tới phải kể đến dự án xây dựng nhà ga thứ hai tại sân bay quốc tế Nội Bài. Dự kiến công trình sẽ được khởi công đầu năm 2011 và hoàn thành vào cuối năm 2013. Việc nâng cấp và mở rộng nhà ga mơívới công suất 10 triệu khách/năm sẽ đáp ứng luợng hành khách quốc tế đang ngày càng tăng nhanh. Song song với Dự án nâng cấp nhà ga, Dự án đường cao tốc nối giữa cầu Nhật Tân và sân bay quốc tế Nội Bài sẽ được xây dựng với tổng vốn vay khoảng 65,46 triệu USD với lãi suất 1,2%/năm. Tuyến đường này nối sân bay với trung tâm Hà Nội qua cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam.
Th.Dương