Nhật Bản nâng cấp hệ thống phát hiện tên lửa

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 22 lượt xem

Nhat Ban nang cap he thong phat hien ten lua

VIT - Một dự án mới trị giá 935 triệu USD mang tên “Japan Aerospace Defense Ground Environment” (JADGE) đã được bắt đầu nhằm cải thiện hệ thống kiểm soát phòng thủ và cảnh báo trên không tự động của quốc gia này.

Theo Lực lượng Phòng vệ Trên không (ASDF) của Nhật Bản, JADGE đã thay thế Base Air Defense Ground Environment (BADGE).

Chính sách phòng vệ của quân đội Nhật Bản không cho phép lực lượng vũ trang nước này có máy bay ném bom chiến lược, vì vậy JADGE sẽ cải thiện khả năng của ASDF trong việc đáp trả các cuộc tấn công trên không, chẳng hạn các cuộc tấn công của máy bay.

Mạng lưới phòng không mới này cũng tích hợp các hệ thống đánh chặn và thiết bị cảm biến tên lửa đạn đạo của Nhật Bản. Mạng lưới này có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quốc gia khỏi các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo bằng cách cải thiện các hệ thống cảnh báo sớm.

JADGE bắt đầu vận hành giữa lúc những lo ngại về đe dọa tên lửa của CHDCND Triều Tiên gia tăng. Hồi đầu tháng 6, chính phủ Nhật Bản đã tán thành kế hoạch phát triển một hệ thống cảnh báo sớm vệ tinh đối với các vụ phóng tên lửa.

Căng thẳng leo thang vào hồi tháng Tư khi CHDCND Triều Tiên phóng một tên lửa tầm xa. Sau đó, Bình Nhưỡng đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ hai và một loạt tên lửa tầm ngắn.

BADGE là một mạng lưới kết hợp các trạm radar và các hệ thống phòng không ở khắp quốc gia. BADGE được nâng cấp vào những năm 1980 với máy bay cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeye.

Máy bay khác đã được thay thế vào đầu những năm 1990 với các mẫu vũ khí tiên tiến hơn. Những mẫu này bao gồm Nike-J, một phiên bản của tên lửa đất-đối-không Nike-Hercules do Mitsubishi Heavy Industries sản xuất, và hệ thống tên lửa đất-đối-không Patrio PAC-2 do Raytheon chế tạo.

ASDF đã bắt đầu triển khai các hệ thống PAC-3 vào năm 2007 và vào tháng 9/2008 ASDF đã thử nghiệm thành công khả năng của hệ thống này tại bãi phóng tên lửa ở New Mexico. ASDF đã bắn rơi một tên lửa đạn đạo giả định bằng cách bắn thành công 2 tên lửa PAC-3. Các vụ thử nghiệm này nhằm thu thập dữ liệu hoạt động trên radar, bệ phóng và cơ cấu bộ điều chính của hệ thống.

Năm 2003, chính phủ Nhật Bản đã quyết định xây dựng một lá chắn tên lửa đạn đạo, vì thế các chức năng chống tên lửa đạn đạo đã được bổ sung vào dự án này.

Theo ASDF, JADGE hiện là trung tâm của lá chắn tên lửa đạn đạo thông qua việc tìm kiếm, phát hiện, theo dõi và đánh chặn các tên lửa đạn đạo theo cách tập trung hoặc tự động.

Mạng lưới mới này, ban đầu được tập trung tại một căn cứ ở Fuchu ngoại ô Tokyo, hiện cũng liên kết với các vệ tinh viễn thông của Mỹ, cho phép Mỹ và Nhật Bản chia sẻ dữ liệu.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang