Điều đáng nói là số phạm nhân cao tuổi không được phóng thích trước thời hạn do bị thân nhân của họ từ chối tiếp nhận nên buộc phải ở lại trại giam tới khi mãn hạn. Theo kết quả điều tra của báo chí Nhật Bản, “trong năm 2009, lần đầu tiên số lượng phạm nhân ra tù sau khi mãn hạn vượt quá số được phóng thích sớm, nguyên nhân do số phạm nhân cao tuổi không có nơi ở cố định nên không được giảm án”.
Cụ thể, năm 2009, số lượng phạm nhân trên 65 tuổi ở Nhật Bản đã chiếm tới 7,2%, tăng hơn 2 lần so với 10 năm trước đó, nhưng tỷ lệ được phóng thích sớm chỉ đạt 27,8%. Theo quy định của pháp luật nước này, bên cạnh những điều kiện khác, phạm nhân phải có nơi ở ổn định mới được giảm án và cho ra tù sớm.