Nhật Bản khẳng định tiếp tục phát triển hạt nhân

Xem tin gốc 

Lao Động - 14 tháng trước 13 lượt xem

Nhat Ban khang dinh tiep tuc phat trien hat nhan

Nhật Bản sẽ xem xét lại chính sách năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng tại nhà máy Fukushima I vẫn chưa kết thúc, song Tổng thư ký đảng cầm quyền trung tả nước này khẳng định, Nhật vẫn tiếp tục con đường phát triển năng lượng hạt nhân.

Theo đó, ông Katsuya Okada, Tổng thư ký Đảng Dân chủ cầm quyền (DPJ) cho biết, chính phủ sẽ kiểm tra lại toàn bộ các nhà máy hạt nhân và "dựa trên kết quả kiểm tra, chính phủ sẽ xem xét lại chính sách năng lượng".

"Chúng ta sẽ không thể làm gì nếu không có năng lượng hạt nhân, nhưng chúng ta phải suy nghĩ về cách thức và tốc độ xây dựng các nhà máy này" - nhân vật quan trọng thứ 2 trong Đảng DPJ, chỉ sau Thủ tướng Naoto Kan, phát biểu với phóng viên nước ngoài.

Ông cũng nói rằng, sẽ thảo luận tương lai ngành năng lượng Nhật Bản sau khi tình hình ở nhà máy Fukushima đã ổn định.

Nhật Bản - nước nghèo tài nguyên - phải phụ thuộc lớn vào dầu mỏ Trung Đông. Mặc dù Nhật Bản chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu điện trong nước bằng năng lượng hạt nhân, nhưng những công ty công nghệ cao của nước này lại là những tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Khi được hỏi về hàng chục nghìn người đang phải đi sơ tán, ông Okada nói: "Chúng tôi phải hết sức thận trọng. Nếu các bạn hỏi những người phải đi sơ tán họ muốn gì, điều đầu tiên họ sẽ trả lời là muốn về nhà. Vì thế, chúng tôi phải cẩn thận để không dập tắt hy vọng của họ. Chúng tôi phải làm hết sức để cung cấp nhà cửa và thực phẩm cho họ".

Nói về cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất ở Nhật Bản kể từ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2, ông Okada cho rằng, cuộc chiến phía trước còn kéo dài, và đây chính là lúc Nhật Bản thể hiện tinh thần đoàn kết. "Hiện vẫn còn nhiều quan ngại về tương lai nền kinh tế, sự bất ổn của việc ung cấp điện, nỗi sợ hãi của các công ty... Chính vì thế chúng tôi phải đưa ra những biện pháp rốt ráo nhất".

Trong một diễn biến khác, "Fukushima 50", nhóm công nhân cứu hộ khẩn cấp nhà máy hạt nhân, vừa lên tiếng cho rằng cách chính phủ Nhật Bản xử lý dữ liệu về phơi nhiễm phóng xạ không thống nhất khiến sức khỏe của họ có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Công nhân ở nhà máy Fukushima I tuyên bố họ đang phải mạo hiểm tính mạng trong cuộc chiến nhằm kiểm soát rò rỉ phóng xạ kể từ sau thảm họa kép động đất và sóng thần vào ngày 11.3.

Mối quan ngại càng tăng khi chính phủ Nhật Bản nâng cấp độ cuộc khủng hoảng hạt nhân lên mức 7, với nồng độ phóng xạ từ mức bình thường là 100 millisieverts (mSv) lên 250 millisieverts.

Ngọc Vân - Nam Anh (Theo AFP, Telegraph)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang