Nhật Bản để ngỏ khả năng đối thoại với Trung Quốc

Theo AFP, ngày 7/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố "cánh cửa đối thoại" với Trung Quốc phải luôn rộng mở. Tuy vậy, ông Abe tiếp tục phê phán Bắc Kinh về tình trạng đối đầu hải quân ở ngoài khơi.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: Reuters)

[ Thủ tướng Nhật lên tiếng về vụ "Trung Quốc ngắm bắn" ]
Ông Abe nhấn mạnh vụ một tàu chiến Trung Quốc đã chốt radar xác định mục tiêu chiến đấu nhằm vào một chiến hạm Nhật Bản hồi tháng trước là hành động "cực kỳ đáng tiếc" trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.
Ông nói: "Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không đóng cửa đối thoại. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi mong muốn Trung Quốc trở lại với một thái độ cởi mở hơn nữa hướng tới quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi."
Trước đó, Thủ tướng Abe ngày 6/2 mô tả hành động của Trung Quốc là "nguy hiểm"./.

(Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nhat-ban-de-ngo-kha-nang-doi-thoai-voi-trung-quoc/20132/182352.vnplus