Mặc dù DPJ vẫn chiếm đa số tại hạ viện - cơ quan lập pháp có quyền lực cao hơn – nhưng chắc chắn họ sẽ gặp khó khăn trong việc thông qua các đạo luật.
Kết quả bầu cử được công bố rạng sáng 12.7 cho thấy, DPJ chỉ giành được 44 ghế, kém xa mục tiêu 54 ghế mà họ đề ra. Đảng Quốc dân mới (PNP), đối tác của DPJ trong liên minh cầm quyền không giành được một ghế nào. Các đảng phái đối lập như Đảng Dân chủ Tự do (LDP) giành được 51 ghế, Đảng của bạn (YP) giành 10 ghế, Đảng Công minh được 9 ghế...
Với kết quả này, liên minh cầm quyền giữa DPJ và PNP chỉ còn 110 ghế (trong tổng số 242 ghế) tại thượng viện, mất ưu thế đa số quá bán. Trước bầu cử, Chủ tịch DPJ tỏ ý muốn liên minh với YP. Tuy nhiên, ngay sau khi kết quả được công bố, Chủ tịch YP Y.Watanabe đã thẳng thừng bác bỏ khả năng này vì bất đồng quan điểm với Thủ tướng N.Kan về vấn đề tăng thuế.
Cuộc bầu cử thượng viện được coi là phép thử đối với DPJ, sau khi đảng này giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hạ viện tháng 8.2009. "Sự giải thích không đầy đủ của tôi về chính sách tăng thuế là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của DPJ” - Thủ tướng Naoto Kan đã thừa nhận. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ tiếp tục nắm quyền. Trước đây, từng có rất nhiều lãnh đạo Nhật Bản như cựu Thủ tướng Ryutaro Hashimoto, Shinzo Abe từ chức sau khi thất bại trong các cuộc bầu cử thượng viện năm 1998 và 2007.
Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku cho biết, Thủ tướng Naoto Kan sẽ chưa thể cải tổ nội các cho tới tháng 9.2010, khi DPJ tổ chức bầu lại ban lãnh đạo đảng. Theo ông Sengoku, Bộ trưởng Tư pháp Keiko Chiba - người đã thất bại trong cuộc bầu cử thượng viện, sẽ vẫn giữ chức vụ hiện nay cho đến khi thủ tướng cải tổ nội các.