Phía Nhật cho rằng, trước đó, hai nước Trung Nhật đã đạt được thỏa thuận về việc doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vốn và khai thác mỏ dầu này. Nếu những hoạt động của phía Trung Quốc tại mỏ dầu Xuân Hiểu là hành động khai thác, phía Nhật Bản sẽ kháng nghị Trung Quốc vi phạm thỏa thuận.
Được biết, Bộ trưởng Ngoại trưởng Nhật Bản hôm 10/7 đã gửi công hàm tới Trung Quốc, yêu cầu “không được phép thi hành bất kỳ một hành động gây tổn hại nào như hoạt động khai thác. Trên thực tế, hiện trạng của mỏ dầu này chưa có sự thay đổi, điều nhấn mạnh đó là nó đang trong quá trình tu sửa và bảo dưỡng. Một quan chức trong Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm 13/7 cho biết, “Nếu nói mỏ dầu cần phải bảo dưỡng và quản lý, điều này có thể lý giải được”, nhưng ông này cũng đồng thời nhấn mạnh, việc Trung Quốc đơn phương tiến hành khai thác mỏ dầu Xuân Hiểu “là vi phạm thỏa thuận, không thể chấp nhập được”.
Theo tìm hiểu, giới truyền thông Nhật bản cũng đã đăng tải những thông tin cho rằng phía Trung Quốc đã phá hỏng thỏa thuận đã đạt được hồi tháng 6 năm ngoái. Những nhà phân tích cho biết, đây là một biện pháp để Nhật Bản gây sức ép cho Trung Quốc trong vấn đề Đông Hải.





















