Ảnh: NHK Đây được xem là một nỗ lực của ông Aso nhằm duy trì quyền lực của đảng Dân chủ Tự do (LDP) vốn giữ vị thế lãnh đạo trên chính trường Nhật Bản suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Ông Aso đã kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn sau khi đảng Dân chủ Tự do của ông thất bại trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại thủ đô Tokyo vào ngày 12/7. Các cuộc thăm dò ý kiến dư luận cho thấy LDP có thể thất bại nặng nề trước đảng Dân chủ Đối lập (DPJ) trong cuộc bầu cử sắp tới. Nếu đảng Dân chủ Đối lập giành thắng lợi, giai đoạn cầm quyền liên tục trong 5 thập kỷ của LDP sẽ chấm dứt.
Các cuộc điều tra dư luận mới nhất cho thấy uy tín của LDP đã bị giảm mạnh (chỉ chưa đầy 20%) trong khi tỷ lệ ủng hộ DPJ tiếp tục tăng, lên đến hơn 40%. Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Taro Aso cũng tiếp tục giảm. Tuy nhiên, DPJ thường bị Thủ tướng Aso và LDP chỉ trích là thiếu kinh nghiệm lãnh đạo và không có khả năng cứu vãn nền kinh tế.
Theo các cuộc khảo sát gần đây của báo chí Nhật như AP cho biết, nhiều khả năng DPJ sẽ giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử và lãnh đạo DPJ Yukio Hatoyama sẽ lên thay ông Aso. Hiện LDP đang có 303 ghế hạ viện, đảng đồng minh Tân Komeido có 31 ghế, còn DPJ chỉ có 112 ghế. LDP đã lãnh đạo nước Nhật suốt 50 năm qua, trừ một khoảng thời gian ngắn vào năm 1993.
Trong một xã hội tiêu dùng và già nua như Nhật Bản, để giải bài toán kinh tế, hầu hết các chính phủ đều lựa chọn tiến hành cải cách thuế và chế độ hưu trí. Tuy nhiên, đây cũng chính là con dao hai lưỡi đã khiến rất nhiều nhà lãnh đạo Nhật Bản phải ra đi bởi có quá nhiều những mối ràng buộc giữa các nhóm lợi ích trong xã hội. Người dân kỳ vọng vào một chính phủ mới, nhưng có lẽ ngay cả đảng DPJ lên cầm quyền cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Sẽ là một "cú lội ngược dòng" của DPJ trên chính trường, tuy nhiên, đảng này sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể làm được điều gì đó "để thay đổi".