Nhật Bản: Điều chỉnh để tăng trưởng

Xem tin gốc 

Báo Thế giới & Việt nam - 28 tháng trước 6 lượt xem

Nhat Ban: Dieu chinh de tang truong

Một trong những trọng tâm của Chiến lược tăng trưởng mới của Chính phủ Nhật Bản là chiến lược kinh tế châu Á, nghĩa là cần có những điều chỉnh thích hợp cho nền kinh tế của mình để sẵn sàng tiếp nhận và tận dụng cơ hội do sự tăng trưởng của khu vực châu Á mang lại.

“Thiết lập khu vực mậu dịch tự do châu Á -Thái Bình Dương (FTAAP); Thúc đẩy cải cách trong nước, gia tăng gấp đôi dòng chảy về người, hàng hóa và tiền để tiếp nhận sự tăng trưởng kinh tế của châu Á; Mở rộng cơ hội tăng trưởng thông qua sự gia tăng gấp đôi thu nhập của người dân châu Á.", đó là những mục tiêu năm 2020 của Chiến lược tăng trưởng mới của Chính phủ Nhật Bản, dự kiến sẽ công bố vào tháng 6/2010.

Theo những phương châm cơ bản của Chiến lược tăng trưởng mới, Chính phủ Nhật phấn đấu tăng GDP thực tế từ khoảng 473.000 tỷ yen trong tài khóa 2009 lên khoảng 650.000 tỷ yen (hơn 7.220 tỷ USD) vào tài khóa 2020, tương đương với tốc độ tăng trưởng thực tế bình quân 3%/năm và tạo 4,76 triệu việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 5% hiện nay xuống 3%.

Chiến lược tập trung vào 6 trọng tâm: năng lượng, y tế, du lịch, thúc đẩy phát triển khoa học kỹ thuật và việc làm; bồi dưỡng nhân tài; và châu Á. Chiến lược kinh tế châu Á đặc biệt được Nhật đẩy lên vị trí trọng tâm, khi khẳng định vai trò dẫn dắt nền kinh tế thế giới của châu Á thời gian qua, sự gia tăng mạnh mẽ tầng lớp trung lưu và sự tăng trưởng đi kèm các vấn đề từng là hạn chế của nước Nhật, sẽ trở thành cơ hội lớn, có thể phát huy triệt để những thế mạnh của Nhật Bản.

Nhật Bản sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình để làm "cầu nối" cho tăng trưởng của châu Á mạnh mẽ và bền vững hơn. Đồng thời Nhật Bản sẽ tập trung sức mạnh vốn có trong các lĩnh vực môi trường, cơ sở hạ tầng... và triển khai hoạt động kinh doanh tại châu Á một cách toàn diện và đồng bộ.

Bước đầu tiên, là loại bỏ rào cản trong tất cả các hoạt động kinh tế tại khu vực, cũng là địa bàn hoạt động của doanh nghiệp Nhật Bản. Vì vậy, cần tích cực tự do hóa, tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại và đầu tư hơn, đồng thời thiết lập cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, qua đó tạo ra một thị trường liên thông tại châu Á. Cơ hội cho việc này là việc triển khai hiệu quả vai trò của APEC năm 2010, khi Nhật Bản là chủ tịch và xây dựng lộ trình của Nhật Bản để thiết lập Khu vực mậu dịch tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) đến năm 2020.

Hơn nữa, quan điểm "an toàn, tin tưởng" của Nhật Bản sẽ đóng góp phần lớn để các nước châu Á tăng cường chính sách đảm bảo an toàn về kinh tế, xã hội, trở thành nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Do đó, Nhật sẽ phối hợp với các nước để xúc tiến và thực hiện việc tiêu chuẩn hóa quốc tế, đồng thời đề xuất tới cộng đồng quốc tế các công nghệ, quy chế, tiêu chuẩn, quy cách của Nhật Bản trong các lĩnh vực mà nước này có ưu thế. Qua đó, phổ biến quan điểm "an toàn, tin tưởng" cùng với sự phát triển của các nước châu Á, cũng là tạo ra môi trường hoạt động thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Thêm vào đó, Nhật Bản sẽ triển khai và thâm nhập vào khu vực châu Á thông qua gói cải thiện cơ sở hạ tầng mà Nhật có thế mạnh về công nghệ môi trường, tạo động lực cho sự tăng trưởng bền vững, đồng thời giảm bớt sức ép tới môi trường do sự tăng trưởng nóng của khu vực châu Á.

Song song với các chiến lược đối ngoại, Nhật Bản cũng sẽ loại bỏ rào cản trong nước đối với dòng chảy về người, vật và vốn với thế giới mà trung tâm là châu Á. Đặt mục tiêu gia tăng gấp đôi các dòng chảy này tới Nhật Bản và tích cực xúc tiến các cải cách trong nước mang tính trọng điểm, đặc biệt mạnh dạn loại bỏ các yếu tố cản trở các dòng chảy này. Chẳng hạn, thời gian tới sẽ mở rộng việc tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài, xây dựng cơ chế trong nước để tạo môi trường làm việc dễ dàng cho các nhà nghiên cứu và nhân lực nước ngoài trong công việc cần tính chuyên môn. Giao lưu hợp tác nhiều mặt giữa Nhật Bản, châu Á và thế giới.

Thông qua các hoạt động trên, với vai trò là một thành viên của châu Á, Nhật Bản mong muốn thúc đẩy sự phát triển sôi động của toàn châu Á và mở rộng các hoạt động giao dịch trong thị trường khu vực, góp phần làm gia tăng gấp đôi thu nhập của người dân, và cũng chính là tạo ra cơ hội tăng trưởng lớn cho Nhật Bản. Thực hiện được, tức là Nhật Bản cũng đã đóng góp lớn trong việc cùng giải quyết vấn đề có quy mô toàn cầu như đô thị hóa, môi trường trái đất và sự chênh lệch giữa các quốc gia.

Cúc Nhi (Thông tin do ĐSQ Nhật Bản tại VN cung cấp)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang