Nhập khẩu trái cây trung tuần tháng 4/2008 (từ 9-18/4) ổn định so với tuần trước

Xem tin gốc 

InfoTV - 53 tháng trước 3 lượt xem

Theo thống kê sơ bộ, tổng kim ngạch nhập khẩu trái cây nhiệt đới (không gồm các loại hạt) đạt hơn 1,2 triệu USD, trong đó có 6 loại trái cây đạt kim ngạch nhập trên 100 nghìn USD.

Nho là loại trái cây được nhập khẩu nhiều nhất, với kim ngạch đạt 261 nghìn USD. Thị trường nhập chủ yếu từ Australia. Giá nho nhập từ các thị trường có sự khác biệt: giá nhập từ Trung Quốc ở mức 0,5 USD/kg; từ Hồng Kông, Chi lê, Pêru: 1,2 USD/kg; từ Australia nhiều lô giá 2 USD; giá nhập trung bình từ các thị trường ở mức 1,24 USD/kg.

Táo cũng là mặt hàng đạt ngưỡng kim ngạch trên 200 nghìn USD. Táo nhập chủ yếu từ Trung Quốc với giá chênh lệch tùy theo loại cửa khẩu: 177 USD/tấn (DAF, các cửa khẩu), và 340 USD/tấn qua cảng (CF, cảng Vict).

Các mặt hàng nhập nhiều khác là quýt, cam, xoài, lê, kim ngạch đạt trên 100 USD, nhìn chung giá ổn định trong thời gian qua.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang