Ngọc Hùng
| 
|
| Theo Cục chăn nuôi, mặc dù năm 2011 cả nước xảy ra nhiều trận dịch heo tai xanh nhưng tổng đàn heo cả nước vẫn đạt 27,8 triệu con, tăng 1,65 so với năm ngoái. Ảnh: TL. |
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó cục trưởng Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết như vậy tại hội nghị chăn nuôi nông hộ, trang trại vừa và nhỏ do Hội khoa học kỹ thuật chăn nuôi Việt Nam tổ chức tại TPHCM ngày 23-12.
Đây là con số nằm ngoài dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Vì vào đầu tháng 6, trong một lần trả lời phỏng vấn Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục chăn nuôi, căn cứ trên số liệu nhập khẩu thịt 5 tháng đầu năm lúc đó là 30.000 tấn, đưa ra dự báo lượng thịt nhập về năm nay sẽ thấp hơn con số 83.000 tấn trong năm 2010.
Ông Sơn giải thích, sở dĩ năm nay lượng thị nhập khẩu nhiều hơn năm 2010 là do vào thời điểm cuối tháng 6, tháng 7 giá thịt heo trên thị trường tăng cao, do đó nhiều doanh nghiệp đã tranh thủ nhập với số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Vào thời điểm (tháng 7) giá thịt heo trên thị trường tăng cao, đã có những tranh cãi giữa các cơ quan quản lý; Bộ Công thương muốn khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu thịt để bình ổn thị trường trong khi đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lại khẳng định là nguồn cung trong nước đủ đáp ứng nhu cầu nên không cần nhập.
Ông Sơn cho biết, trong năm 2012, quan điểm của Cục chăn nuôi là không chủ trương cấp hạn ngạch hay hạn chế nhập khẩu thịt mà để thị trường tự điều tiết cung cầu.
“Lượng thịt nhập khẩu vào Việt Nam nhiều hay ít là do cung cầu trên thị trường quyết định, Cục chăn nuôi chỉ yêu cầu (chỉ định) một số doanh nghiệp nhập khẩu nếu thấy giá thị trường lên quá mức mà thôi”, ông Sơn nói.
* Ngoài ra, ông Sơn cũng thừa nhận trong năm nay một lượng lớn gà đẻ trứng hết khả năng cho trứng cũng được một số công ty nhập từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch (không thống kê được số liệu) để bán cho một số tỉnh phía Bắc.
“Trước đây, một con gà đẻ trứng bị loại ở tuần 72 , sau đó, gà được bán cho Việt Nam để làm thịt. Tuy nhiên, thịt những con gà này thường dai hơn bình thường nên hiện nay doanh nghiệp Việt Nam chỉ mua những con gà mái đẻ trứng ở tuần 64 (khoảng 15 tháng tuổi) về để bán cho các quán phở ở các tỉnh phía Bắc vì lúc này thịt gà dai như gà thả vườn”, ông Sơn nói.