Nhân viên làm việc tại khu vực “số không” được đền tiền tổn hại sức khỏe
Xem tin gốc
QĐND
- 28 tháng trước
23 lượt xem 1 tin đăng lại

Sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài, cuối cùng hàng ngàn công nhân thu dọn và nhân viên cứu hộ tại khu vực “số không” (Ground Zero), nơi tòa tháp đôi sụp đổ trong vụ khủng bố 11-9-2001 cũng đòi được công bằng, khi chính quyền Niu Y-oóc đồng ý trả cho họ số tiền bồi thường thiệt hại sức khỏe lên tới 657,5 triệu USD. Ước tính khoảng 10 nghìn nguyên đơn sẽ được đền bù, mỗi người từ khoảng vài nghìn đến cả triệu USD, tùy thuộc mức độ thương tật. Tuy nhiên, để việc đền bù được thực hiện phải có ít nhất 95% nguyên đơn chấp thuận thỏa thuận đền bù.
Sau khi tòa tháp đôi sụp đổ, các công nhân và nhân viên cứu hộ đã phải làm việc trong nhiều tuần liền trong bầu không khí bị ô nhiễm nặng bởi các chất độc hại, bụi bặm như: A-mi-ăng, chì, xi măng. Theo các nguyên đơn, họ đã bị mắc các bệnh như ung thư và các bệnh đường hô hấp do phải làm việc trong môi trường độc hại như vậy, song rất ít người nhận được tiền bồi thường.
Chính phủ Mỹ đã thành lập một công ty bảo hiểm đặc biệt để giải quyết các khiếu nại của những người bị tổn hại sức khỏe do làm việc tại đống đổ nát của tòa tháp đôi. Số người tới khiếu nại ngày một đông. Đến đầu năm 2008, công ty này đã nhận được gần 10 nghìn đơn kiện, song trong số đó chỉ 6 đơn kiện được trả tiền đền bù. Các luật sư của thành phố Niu Y-oóc cho biết, chính quyền đã cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động cho những công nhân này và cho rằng một số người vẫn đi kiện mặc dù chỉ mắc những bệnh nhẹ.
Số tiền đền bù sẽ được lấy từ quỹ bảo hiểm liên bang, trị giá gần 1 tỉ USD mà chính quyền thành phố Niu Y-oóc đang điều hành. Thị trưởng Niu Y-oóc Mai-cơn Blum-bớc coi thỏa thuận đền bù là một giải pháp hợp lý và công bằng.
MAI XUÂN
Từ khóa liên quan
Động từ
Danh từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Tổ chức