Theo ông Huân, sự việc diễn ra khoảng 1g30 ngày 7-1 khi có khoảng 20 đối tượng mang theo hung khí kéo vào nơi ở của đội trưởng đội an ninh cơ động Phạm Quý Vũ tại khu tập thể ở khuôn viên sân bay Nội Bài gây sự hành hung. Ngoài ra còn có khoảng 10 đối tượng chờ bên ngoài.
Bị uy hiếp, anh Vũ đã gọi các nhân viên ANHK đang làm nhiệm vụ ở khu vực sân bay ứng cứu. Khi các nhân viên tiếp ứng, các đối tượng trên vẫn tiếp tục vây đánh và gọi thêm người tham gia.
Trước sự hung hãn của các đối tượng trên, nhân viên ANHK Nguyễn Quang Toán đã phải nổ súng cảnh cáo nhưng các đối tượng này vẫn xông vào đánh. Chỉ khi có thêm lực lượng tiếp ứng, nhóm đối tượng trên mới giải tán.
Tuy nhiên, trong cuộc hành hung này đã có năm nhân viên ANHK bị thương, trong đó ba người phải nằm bệnh viện điều trị. Hai nhân viên Nguyễn Quang Toán và Nguyễn Anh Tuấn bị chấn thương nặng nhất với nhiều vết thương ở vùng mặt và đầu.
Ông Huân khẳng định ANHK đã xác minh được nhóm đối tượng hành hung các nhân viên nói trên. Các đối tượng này là người địa phương chuyên hành nghề bằng việc mồi chài khách ở sân bay đi taxi dù hoặc mạo danh người các công ty du lịch đi đón khách để lừa gạt. Để ngăn chặn các đối tượng này, ANHK đã tiến hành đợt cao điểm xử lý.
Theo ông Huân, đây là lý do chính để các đối tượng này trả đũa, hành hung nhân viên ANHK.