Thiếu thốn đủ bề!
Để phục vụ cho dự án Pormosa 2200 hộ dân sống ở 5 xã là Kỳ Lợi, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên, Kỳ Long và Kỳ Phương phải nhường đất và chuyển đến nơi ở mới.
Kỳ Liên được chọn làm xã thí điểm cho cuộc di dân lớn này. Theo đó, 270 hộ gia đình ở xã này phải chuyển lên vùng TĐC cách chỗ ở cũ hơn 1km về phía tây.
Tính đến thời điển hiện nay đã có hơn 200 hộ hộ dân đã lên xây dựng nhà mới và chuyển lên sinh sống ở khu TĐC này. Tuy nhiên, sau hơn 6 tháng chuyển nhà nhiều gia đình đã kêu trời vì họ cho rằng nơi đây thiếu thốn đủ bề.
Anh Nguyễn Quốc Khánh là hộ chuyển lên từ xóm Liên Sơn kể: “Trong các cuộc họp dân trước đây các cấp chính quyền đã hứa là nơi ở mới sẽ tốt hơn hoặc quá lắm cũng bằng nơi ở cũ nhưng khi lên sống ở đây chúng tôi mới biết là mình đã nhầm”.
Khi đến KTĐC chúng tôi mới thấy hết nỗi khổ của những người dân sống nơi đây và lời nói của anh Khánh là có cơ sở.
Khác với trong bản đồ thiết là toàn bộ hệ thống đường trong khu vực này đều được rải nhựa thì đến nay nó mới chỉ được đổ một ít đất sỏi phủ lên bề mặt. Chính vì thế nên chỉ sau một trận mưa nhỏ toàn bộ hệ thống đường xá ở đây đều bị tê liệt bởi bùn lầy nhão nhoét.
Xe máy, xe đạp và người đi bộ muốn vượt qua những đoạn đường này quả thật là một vấn đề nan giải. Nhiều người dân cho biết, nhiều khi dắt xe ra đi được một đoạn đường đành phải cho xe quay lại vì không thể đi nỗi vì đường quá trơn.
Nhiều hộ dân khi chuyển lên mới phát hiện ra trong KTĐC có hệ thống dẫn nước nhưng lại chưa hề có nước. Để có nước sinh hoạt người dân đã phải thuê thợ khoan giếng, tuy nhiên, đây là vùng hiếm nước nên có nhà bỏ ra hơn 10 triệu đồng nhưng vẫn chưa tìm ra nơi có mạch nước ổn định.
Quy hoạch thiếu đồng bộ!
Tuy nhiêu, điều khiến người dân lo lắng nhất là đường điện đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được kéo về KTĐC.
Do đường điện chưa có nên chính quyền nơi đây đã nghỉ ra phương án là thay vì di dời đường điện 35KW của Công ty Cổ phần xây dựng Lạc An, đi qua khu TĐC ra nơi khác thì xã Kỳ Liên lại xin mượn lại đường điện này để chuyển điện vào cho người dân sinh hoạt.
Chính sự chắp vá này là nguyên nhân đã dẫn đến hàng loạt vụ điện giật trong thời gian qua ở KTĐC này.
Khi chúng tôi đến làm việc với UBND xã Kỳ Liên cũng là lúc có rất nhiều người dân sống trong KTĐC do quá bức xúc trước cảnh thiếu thốn của nơi ở mới đã kéo nhau về xã trình bày kiến nghị.
Ông Trần Bình Thạnh, chủ tịch UBND xã Kỳ Liên nói: “Thực tế hiện nay ở KTĐC còn nhiều vấn đề rất bất cập, tuy nhiên, vấn đề này xã không thể giải quyết được. Tôi thấy nguyên nhân để dẫn đến tình trạng này là rất nhiều nhưng quan trọng nhất là tiến độ thi công chậm”.
Còn ông Hồ Duy Trung - phó bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh thì cho hay, tính đồng bộ trong quá trình quy hoạch KTĐC là chưa cao nên đụng đến đâu thì đều phải chấp nhận cảnh dùng tạm đến đó.
Tiểu Giang

