Nhận dạng 50 thi thể trong xe tải bên đường

Hôm nay 28/8, cảnh sát Áo tiến hành nhận dạng thi thể những người nhập cư đang phân hủy bị bỏ lại trong một chiếc xe tải trên đường cao tốc A4 Budapest-Vienna sát biên giới Hungary.

Chiếc xe tải trước đó thuộc sở hữu công ty sản xuất thịt gà Slovakia.

Theo ước tính có khoảng 20-50 người nhập cư. Thi thể các nạn nhân sẽ được vận chuyển tới Vienna để phục vụ cho quá trình điều tra.

Sáng 27/8, cảnh sát Áo phát hiện chiếc xe tải 7,5 tấn chở theo xác người phân hủy bốc mùi được tìm thấy đỗ trên đường A4, tuyến đường chính tới Vienna, gần thị trấn Parndorf, tỉnh Burgenland, miền đông nước Áo.

Nhà chức trách Áo cho hay nạn nhân được tìm thấy trong container đã chết trong khoảng từ 1-2 ngày.

Chiếc xe tải được xác nhận là của công ty sản xuất thịt gà Slovakia, Hyza. Sau đó, chiếc xe đã được bán cho chủ sở hữu mới nhưng hãng này đã không xóa logo theo yêu cầu.

Chuyên gia pháp tiến hành kiểm tra chiếc xe tải chở thi thể 50 người nhập cư.

Cảnh sát Áo đã phối hợp với cảnh sát Hungary điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo chuyên gia pháp y, các nạn nhân đã chết ngạt trước khi chiếc xe tới Áo.

Hàng năm, hơn hàng nghìn người nhập cư trái phép từ các quốc gia ở Trung Đông và châu Phi để vào châu Âu

Theo số liệu thống kê kể từ đầu năm 2015, hơn 28.300 người nhập cư cố gắng vào Áo và con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Hương Giang (BBC)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/canh-sat-ao-nhan-dang-50-thi-the-nguoi-nhap-cu-d118369.html