Nhân Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ - PCCN

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 28 tháng trước 72 lượt xem

Nhan Tuan le Quoc gia ve ATVSLD - PCCN

Ảnh minh họa

(ĐCSVN) - Liên tiếp trong những ngày qua, cháy nổ trở thành nỗi ám ảnh cho nhiều người. Thời tiết hanh khô, công tác phòng cháy chữa cháy chưa được đề cao, 180 vụ cháy rừng đã xảy ra suốt từ Bắc đến Nam, nghiêm trọng nhất là vụ cháy vùng đệm vườn quốc gia Hoàng Liên, thiêu trụi 2.000 héc ta rừng.

Cháy rừng và cháy cả nhà, cháy ở vùng núi hiểm trở và cháy cả trên mặt phố, nhà chung cư, nơi những tiêu chuẩn, thiết bị PCCC được coi là vấn đề quan tâm hàng đầu trong xây dựng và quản lý đô thị. Trong những ngày đầu tháng 3 này, dư luận không khỏi bàng hoàng về hai vụ cháy nghiêm trọng, gây chết người. Vụ thứ nhất cháy ở chung cư 18 tầng JSC 34 tại ngõ 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một chung cư đã được Viện Khoa học công nghệ (Bộ Xây dựng) thẩm định thiết kế và được đánh giá là có độ an toàn cao về PCCC. Đám cháy phát ra từ hầm và ống kỹ thuật xả rác của tòa nhà, bốc nhiều khói gây ngạt làm chết 2 người, 10 người khác bị thương. Đám cháy thứ 2 xảy ra tại cơ sở sản xuất mút sốp Siêu Vĩnh Lợi xã Thuận Giao, huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương sau một tiếng nổ lớn. Lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội trên diện tích 400 m2, làm chết 7 người trong đó có vợ chồng người chủ và đứa con nhỏ của họ. Hai vụ cháy ở hai vùng cách xa nhau, tính chất cũng khác nhau, một là ở chung cư cao tầng nơi được “quan tâm nghiêm ngặt” về PCCC và một nơi khác, điều kiện PCCC rất sơ sài nhưng đều chung một điểm đó là ý thức PCCC còn rất thấp.

Sau vụ cháy này, chưa kể nguyên nhân và tình trạng thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ ở cơ sở sản xuất Siêu Vĩnh Lợi có nhiều vấn đề bất cập, thông tin về PCCC ở các chung cư (đang đua nhau mọc lên ở khắp nơi) do một quan chức chuyên về PCCC của ngành công an Hà Nội cung cấp khiến người ta hết sức lo ngại: Sau khi kiểm tra về PCCC ở 364 nhà cao tầng ở Hà Nội năm qua, cơ quan công an cho biết: trong số 364 tòa nhà được kiểm tra, chỉ có 207 tòa nhà có hệ thống báo cháy tự động hoạt động tốt; 91 tòa nhà có hệ thống nước chữa cháy hoạt động tốt; 74 tòa nhà có điều áp chống ngạt. Nhiều thiết bị chống cháy bị hư hỏng hoặc quá hạn sử dụng. Một số lối thoát hiểm khi cháy bị khóa; biến thành nhà kho. Việc thắp hương, thải tro vàng mã còn lửa trong các tòa nhà khá phổ biến… Cũng theo nguồn tin này, lực lượng PCCC Hà Nội chỉ có thiết bị chữa cháy có hiệu quả từ tầng 10 trở xuống, ở các tầng cao hơn việc PCCC rất khó khăn. Một chuyên gia trong ngành xây dựng còn cho rằng cần xem lại thiết kế của khá nhiều những nhà cao tầng hiện nay nhất là cầu thang thoát hiểm đi bộ, hành lang. Với thiết kế như hiện nay, những hạng mục này sẽ trở thành ống khói, gây ngạt chết người.

Ở những chung cư hiện đại còn vậy, tình trạng không an toàn về, điện, gas, than củi, xăng xe ở các khu dân cư còn nguy hiểm hơn nữa. Theo thống kê của Cục cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, năm 2009, cả nước đã xảy ra 1948 vụ cháy, trong đó có 271 vụ cháy rừng và 1.677 vụ cháy ở cơ sở sản xuất, khu dân cư làm thiệt mạng 62 người và nhiều người khác bị thương, thiệt hại tài sản lên đến 500 tỷ đồng; 18 vụ nổ làm chết 16 người, bị thương 42 người. Nguyên nhân của các vụ cháy có nhiều nhưng do chủ quan, thiếu hiểu biết về PCCC của người dân là chủ yếu.

Rồi đây, sẽ đến lúc chúng ta có máy bay chữa cháy, vòi rồng chữa cháy, các hóa chất chữa cháy có hiệu quả cao, có thể vươn cao và luồn sâu hơn để chữa, khắc phục hậu quả các vụ cháy. Nhưng đối với thần lửa, đề phòng vẫn hơn chữa và muốn đề phòng thì cần giáo dục ý thức PCCC ngay từ giờ, không cần chờ đến khi có phương tiện hiện đại ./.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang