Nhà phê bình Đỗ Lai Thúy nói về bất lực

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 37 tháng trước 252 lượt xem

Nha phe binh Do Lai Thuy noi ve bat luc

- "Các cặp vợ chồng nên hiểu rằng tình dục là chuyện tự nhiên của con người, nó không có gì xấu xa cả và khi có khó khăn thì cần phải chia sẻ mới có thể đưa ra giải pháp được".

PGS.TS Đỗ Lai Thúy, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật phân tích trên góc độ một nhà nghiên cứu văn hóa về việc người Việt quá e dè trong chia sẻ những khó khăn trong chăn gối để khắc phục tình trạng bất lực.

Ai cũng nghĩ người Việt Nam không cởi mở trong chuyện chia sẻ những khó khăn trong quan hệ chăn gối nhưng bản chất người Việt không phải như thế. Người nông dân Việt Nam vốn khá cởi mở vì trong suy nghĩ của họ, tình dục là tự nhiên. Nhưng từ khi văn hóa đạo Khổng du nhập vào, người ta trở nên sợ hãi khi nói về tình dục.

Đáng tiếc là nét văn hóa này lại trực tiếp gây lên rất nhiều ức chế trong cuộc sống hàng ngày của con người, đặc biệt là các cặp vợ chồng gặp trục trặc trong quan hệ tình dục.

Việc cần làm để cởi bỏ sự ràng buộc này là một cuộc chiến giữa ý thức và nét văn hóa cũ để giữ gìn bản chất tự nhiên của tình dục. Điều này chỉ có thể có được nhờ giáo dục, sách báo và sự tự nhận biết về việc buộc phải thay đổi của mình.

Những người vợ có chồng bị bất lực càng phải là nhân vật thay đổi nhiều nhất trong quan niệm về chăn gối để cứu lấy cuộc sống của chính mình. Cho đến khi họ hiểu rằng nói về tình dục không có gì là xấu thì họ sẽ mạnh dạn hơn để giúp chồng vượt qua mặc cảm, sau đó là nâng chất lượng yêu đương.

Điều này không chỉ tồn tại ở Việt nam. Các nền văn hóa khác cũng có những mã cấm kị khác nhau. Tuy nhiên, họ cũng đã trải qua những cuộc đấu tranh ngầm để phần nào giành lại bản chất tự nhiên và sự cởi mở chia sẻ trong quan hệ tình dục.

Tìm hiểu thông tin, đọc nhiều sách báo và học hỏi những điều hay là cách duy nhất để thay đổi tư duy về tình dục, tiến đến hiểu nhau hơn và không ai khác, người vợ đóng vai trò rất lớn trong việc giúp chồng vượt qua mặc cảm bất lực, khiến anh ta được cảm thấy tình dục là điều tự nhiên và thú vị thì anh ta mới nhập cuộc được. Mọi thứ e dè là vô nghĩa vì không còn gì có thể gần gũi hơn vợ chồng nữa.

Thùy Ninh (ghi)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang