Nhà ở xã hội: Doanh nghiệp hững hờ do chế tài bất cập?

(BVPL) - Theo dự báo, đến năm 2020 cả nước sẽ cần khoảng 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay mới chỉ đáp ứng được 1 vạn căn/năm. Tính trung bình tại các khu công nghiệp mới chỉ có khoảng 20% số người lao động có nhà ổn định. Dự báo đến năm 2020 sẽ cần khoảng 33,6 triệu m2 nhà ở cho khoảng 4,2 triệu người. Mặc dù biết rõ là nếu đầu tư vào phân khúc nhà ở xã hội thì không bao giờ lo bị ế, thế nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều tỏ ra hững hờ với kênh đầu tư này.

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kinh-te-do-thi/bat-dong-san/201511/nha-o-xa-hoi-doanh-nghiep-hung-ho-do-che-tai-bat-cap-2455186/