Nhà máy Đạm Cà Mau ra dòng sản phẩm thương mại đầu tiên

Xem tin gốc 

Báo Công Thương - 4 tháng trước 77 lượt xem 7 tin đăng lại

Nha may Dam Ca Mau ra dong san pham thuong mai dau tien

Sáng nay (30/1/2012), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban QLDA Khí Điện Đạm Cà Mau tổ chức Lễ công bố sản phẩm thương mại đầu tiên của Nhà máy Đạm Cà Mau tại Nhà máy (xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau).

Sáng nay (30/1/2012), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban QLDA Khí Điện Đạm Cà Mau tổ chức Lễ công bố sản phẩm thương mại đầu tiên của Nhà máy Đạm Cà Mau tại Nhà máy (xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau).

CôngThương -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, các đồng chí Lãnh đạo các Bộ, Ban Ngành, Lãnh đạo các tỉnh, thành phố miền Đông, miền Tây Nam Bộ... đã tham dự sự kiện quan trọng này.

Dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Đạm Cà Mau là một trong các dự án thành phần của cụm dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau với mục đích bảo đảm cung cấp ổn định phân đạm cho phát triển của đất nước đến năm 2025. Đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, nằm trong chiến lược phát triển của ngành Dầu khí đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2025.

Nhà máy Đạm Cà Mau được đặt tại xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau. Diện tích khoảng 62ha, gần tuyến ống dẫn khí PM3 - Cà Mau, gần thị trường tiêu thụ, giao thông thuận tiện đặc biệt là giao thông thủy, đáp ứng các yêu cầu về xây dựng và phát triển (quỹ đất, địa chất, thủy văn), khả năng cấp điện, cấp nước, giao thông phục vụ thi công thuận tiện, giảm thiểu tác động môi trường, chi phí xây dựng thấp nhất và hiệu quả khai thác sử dụng cao do chi phí đền bù di dân thấp, tập kết vật liệu thuận tiện.

Anh Hoàng Trọng Dũng- Phó Ban quản lý dự án khí điện đạm Cà Mau cho biết, Nhà máy Đạm Cà Mau có tổng vốn đầu tư 900 triệu USD. Nhà máy có công suất 800.000 tấnurê/năm với tổng mức đầu tư khoảng 780 triệu USD, trong đó giá trị hợp đồng EPC là 563 triệu USD. Nguồn khí thiên nhiên cung cấp cho nhà máy là khítừ lô PM3 -CAA, mỏ Cái nước thuộc vùng biển Tây nam Việt Nam thông qua đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau.

Công nghệ được sử dụng cho nhà máy là công nghệ tiên tiến được cung cấp bởi các nhà cung cấp Bản quyền công nghệ có uy tín trên thế giới. Hầu hết các thiết bị chính, quan trọng đều có xuất xứ từ EU/G7. Các tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án là các tiêu chuẩn Quốc tế (ASME, API, JIS…) và các tiêu chuẩn bắt buộc về môi trường và an toàn, PCCC của Việt Nam.

Hiện nay, Ban QLDA và Nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, quyết tâm thực hiện các mốc tiến độ hoàn thành chạy thử, có sản phẩm thương mại và bàn giao nhà máy vào tháng 2/2012.

Như vậy, Nhà máy đạm Cà Mau với công suất 800.000 tấn phân đạm/năm đi vào hoạt động, cùng với Nhà máy đạm Phú Mỹ, sẽ đáp ứng 80% nhu cầu phân bón trong nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Cùng với Phân đạm Hà Bắc mở rộng và Nhà máy phân đạm Ninh Bình đi vào hoạt động, năng lực sản xuất phân đạm trong nước sẽ đạt 2,2 triệu tấn và sẽ tăng lên 2,6 triệu tấn vào năm 2015. Ngoài việc bảo đảm nhu cầu trong nước, Việt Nam sẽ trở thành nước xuất khẩu phân bón trong tương lai gần.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang