Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2012 của Đảng Cộng hòa đang giành được lợi thế về tài chính so với Tổng thống Obama. Nhiều cá nhân giàu có bơm tiền cho các ứng viên Đảng Cộng hòa tranh cử.
Ông Mitt Romney, người được coi như ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa, đã huy động được 30 triệu USD trong năm 2011, khoảng 10 cá nhân và tập đoàn, mỗi cá nhân, tập đoàn đóng góp hơn 1 triệu USD.
Trong khi đó, nhóm vận động tranh cử SuperPacs của Tổng thống Obama chỉ huy động được 4,4 triệu USD tính đến cuối năm 2011.
Những người ủng hộ Đảng Cộng hòa đang cố gắng để đánh bại Tổng thống Obama trong cuộc vận động tranh cử năm 2012.
Năm 2008, Tổng thống Obama đã vận động được nhiều tiền tranh cử hơn nhiều so với ứng viên John Mc Cain, ông vì vậy có tiền để chi tiêu cho nhiều chiến dịch tấn công vào đối thủ bên Đảng Cộng hòa.
Đối với cuộc bầu cử năm 2012, tiềm lực tài chính của Tổng thống Obama vẫn khá tốt. Tổng số tiền huy động được của ông, với giới hạn tối đa 2.500USD/cá nhân, đến cuối năm 2011 ông đã có 125 triệu USD, cao hơn nhiều so với con số 56 triệu USD của ông Romney.
Tuy nhiên sự phát triển của nhóm SuperPacs và nhiều bên vận động tranh cử khác, nhóm không bị ràng buộc phải công bố tiền quyên góp thực tế, sẽ có thể thách thức Tổng thống Obama rất nhiều trong tổng nguồn tài chính cho các kế hoạch vận động tranh cử nói chung.
Đình Hảo