Nhà đầu tư ngoại liên tục gom hàng

Xem tin gốc 

StoxPlus - 30 tháng trước 408 lượt xem

Nha dau tu ngoai lien tuc gom hang

Trong nhiều phiên giao dịch gần đây, các nhà đầu tư nước ngoài liên tục gom hàng, với khối lượng mỗi ngày một tăng. Động thái mua vào của khối ngoại trong thời điểm này bắt đầu được nhiều nhà đầu tư trong nước quan tâm.

Trong phiên giao dịch ngày 1/2/2010, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 1,1 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên sàn TP.HCM, với giá trị mua ròng hơn 91 tỷ đồng. Phiên giao dịch ngày 2/2, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, với tổng giá trị hơn 113 tỷ đồng. Phiên giao dịch ngày 3/2, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 3,3 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên sàn TP.HCM, với giá trị mua ròng lên tới hơn 240 tỷ đồng.

Chỉ tính 3 phiên giao dịch đầu tháng 2/2010, khối ngoại đã mua ròng hơn 5,7 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại sàn TP.HCM. Tổng giá trị mua ròng của các nhà đầu tư ngoại trong các phiên này lên tới 445 tỷ đồng.

Theo các nhà quan sát thị trường, động thái của khối ngoại vẫn có ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của các nhà đầu tư trong nước. Thực tế là , vẫn không ít nhà đầu tư trong nước dõi theo động thái của các nhà đầu tư nước ngoài để đưa ra quyết định đầu tư.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phụ trách Phòng Phân tích (Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành - ATSC) cho biết, về cơ bản, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài không tác động quá lớn đến biến động của chỉ số VN-Index, nhưng tâm lý của phần lớn nhà đầu tư trong nước vẫn nhìn nhận nhà đầu tư nước ngoài như những nhà đầu tư khôn ngoan, có kinh nghiệm trên thị trường.

Theo ông Đặng Anh Tuấn, quan sát diễn biến động thái của khối ngoại trong thời gian qua có thể thấy, nhà đầu tư nước ngoài không chỉ mua và nắm giữ, mà họ còn tranh thủ "lướt sóng" như những nhà đầu tư cá nhân trong nước. Theo đó họ cũng có động thái bán khi thị trường đi xuống, mua khi thị trường được dự báo là qua đáy, chất lời tại đỉnh các "con sóng", mua vào khi thị trường điều chỉnh và tiếp tục chất lời khi thị trường tăng...

Một số nhà quan sát cho rằng, trong năm 2009, nhà đầu tư nước ngoài đã áp dụng phương pháp đầu tư khá hiệu quả và hành động của họ thường có độ trễ nhất định so với thị trường. Cụ thể họ thường mua vào một thời gian trước khi thị trường đi lên và bán ra tại thời điểm thị trường đã gần đạt đỉnh.

Chẳng hạn, thời điểm thị trường gần đạt đỉnh trong tháng 10/2009, giới đầu tư cũng được chứng kiến một thời kỳ bán ra khá mạnh của các nhà đầu tu nước ngoài trong thời gian cuối tháng 9/2009.

Xa hơn, vào cuối tháng 2/2009, khi thị trường xuống mức đáy thấp nhất (235,5 điểm), cũng là thời điểm mua vào khá mạnh của khối ngoại. Sau đó 2 tháng (khoảng tháng 5/2009), trước khi thị trường có một đợt bùng nổ khá mạnh trong năm 2009, các nhà đầu tư nước ngoài cũng mua vào khá mạnh và thực tế cho thấy, những người mua vào ở thời điểm tháng 5/2009 đều thành công lớn nhờ sự tăng mạnh của thị trường trong thời điểm giữa năm 2009.

Chí Tín

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang