Cũng trong ngày hôm qua, phát biểu tại Hiệp hội kinh tế học toàn quốc, bà Romer cho biết: “Trước mắt, việc thực hiện thu hẹp chi tiêu chính phủ chắc chắn sẽ đe dọa sự phục hồi còn đang yếu ớt của nền kinh tế. Hành động này cũng giống với việc thặt chặt chính sách tài chính và tiền tệ vào những năm 1936 – 1937, nó đã khiến nền kinh tế lại rơi vào vòng suy thoái nghiêm trọng thứ hai trước khi khôi phục hoàn toàn khỏi cơn Đại suy thoái”.
Cũng theo bà Romer, để làm giảm tỷ lệ thất nghiệp cao lên tới 9,7% như hiện nay, chính phủ Mỹ cần phải tung ra các biện pháp đối phó dần dần. Hiện, những trở ngại mang tính trình tự đối với phương án giảm thuế và cứu tế thất nghiệp lên tới 149 tỷ USD cũng đã bị loại bỏ, đồng thời trong nhiều ngày tới sẽ được thông qua.
Đứng trước những lời chỉ trích về tình trạng bội chi ngân sách công đến từ các nghị sỹ của Đảng Cộng Hòa, bà Romer cho rằng, vấn đề thâm hụt tài chính công không phải do các biện pháp ứng cứu khẩn cấp đã áp dụng trong năm qua gây ra, mà là do vấn đề đã bị ủ trong nhiều năm. Theo bà, “Tỷ lệ thất nghiệp cao không chỉ gây tổn hại cho người dân nói chung, mà còn gây bất lợi cho nền tài chính công nói riêng. Nếu tỷ lệ thất nghiệp này vẫn duy trì ở mức cao xấp xỉ 10% như hiện nay, thì sẽ khó lòng mà khống chế được thâm hụt tài chính”.