Nguyên thủ Nga - Bahrain trao đổi quà ngựa chiến và kiếm sắc

Tại cuộc hội đàm ở Sochi (Nga) ngày 8.2, vua Bahrain tặng Tổng thống Nga một thanh kiếm sắc làm bằng thép Damascus, và Tổng thống Nga tặng lại vua Bahrain một con chiến mã.

Những món quà có vẻ làm hài lòng các nguyên thủ - Ảnh chụp clip đài RT

Tặng quà cho khách quý là một phần không thể thiếu được trong các cuộc tiếp kiến lãnh đạo cấp nhà nước, và việc chọn lựa món quà như ý để khách hài lòng không phải là chuyện đơn giản, nhất là khi các vị nguyên thủ luôn tất bật trong các chuyến công du.

Khi đến Sochi hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Vua Bahrain Hamad bin Isa Al-Khalifa đã mang theo món quà đặc biệt: thanh kiếm làm bằng thép Damascus và khảm kim loại quý.

Theo hãng tin Rutply ngày 8.2, bản thân vị vua xứ Ả Rập còn đích thân tham gia công đoạn thiết kế món vũ khí này.

Vua Bahrain tặng Tổng thống Nga thanh kiếm làm bằng thép Damascus và khảm kim loại quý - Ảnh chụp clip đài RT

Trong khi đó, các quốc gia vùng Vịnh nổi tiếng với đam mê trước tuấn mã, và vua Bahrain đặc biệt còn là người hết sức cuồng nhiệt trước những loài ngựa quý. Thậm chí, ông còn hoãn cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama để tham gia cuộc triển lãm ngựa tại Anh với Nữ hoàng Elizabeth II hồi tháng 5 năm ngoái.

Thế nên ông Putin không quá vất vả khi lựa chọn món quà như ý cho nhà lãnh đạo xứ Ả Rập. Món quà của Tổng thống Nga chính là con ngựa giống 4 tuổi tên Khadzhibekj, từng giành được 2 giải nòi ngựa tốt nhất.

Khadzhibekj là ngựa nòi Akhal-Teke, nổi tiếng với tốc độ, sức dẻo dai và thông minh.

Sau đây là clip tặng quà giữa Tổng thống Putin và Vua Al-Khalifa:

Phi Yến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nguyen-thu-nga-bahrain-trao-doi-qua-ngua-chien-va-kiem-sac-666616.html