Nguyên nhân tức ngực do đâu?

Với những triệu chứng như trên, khả năng bạn đang bị viêm gan siêu vi.

Em 24 tuổi, thường bị đau dưới chấn thủy, sau đó lan ra hai bên sườn, kèm theo là biếng ăn. Gần đây, lại thêm nhức mỏi toàn thân, người uể oải, cảm giác tức ngực rất khó chịu (Minh Huyền - Nam Định). Trả lời: Với những triệu chứng như trên, khả năng bạn đang bị viêm gan siêu vi. Với bệnh này, có khi các triệu chứng xảy ra rất rầm rộ, bệnh nhân sốt, vàng da, vàng mắt rõ, chán ăn, mệt mỏi và có thể đi đến tử vong nếu không điều trị tốt. Còn những trường hợp bệnh diễn tiến nhẹ nhàng hơn, bệnh nhân chỉ thấy đau tức vùng thượng vị và hạ sườn phải, sốt nhẹ, chán ăn và mệt mỏi, không có vàng da, vàng mắt. Muốn chẩn đoán xác định, bệnh nhân cần được xét nghiệm máu định lượng men gan và xác định xem có virus viêm gan hay không. Trong những trường hợp này, men gan tăng cao, từ 40-50 đơn vị lên đến vài trăm có khi cả ngàn đơn vị. Để điều trị có kết quả, bệnh nhân cần phải được nghỉ ngơi tuyệt đối, ăn nhẹ, những trường hợp nặng hơn cần nhập viện để điều trị. PGS.TS Nguyễn Hoài Nam - Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=18502&Page=NewsDetail