Nguyên nhân kinh tế Hà Nội giảm sút

Xem tin gốc 

ANTĐ - 38 tháng trước 45 lượt xem 1 tin đăng lại

Nguyen nhan kinh te Ha Noi giam sut

(ANTĐ) - 6 tháng đầu năm 2009, tốc độ tăng trưởng GDP của Hà Nội đạt mức thấp kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây, chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm 2008. Dự báo, tăng trưởng GDP của thành phố trong cả năm 2009 chỉ đạt từ 5,0 tới 5,5% thay vì mức 9,5-10% như HĐND TP quyết nghị hồi cuối năm 2008.

Tính toán của Cục Thống kê TP Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2009, GDP của Hà Nội chỉ tăng khoảng 3,6%. Theo đánh giá của Sở KH-ĐT TP Hà Nội, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2009 thấp hơn rất nhiều (chỉ bằng 0,32 lần) so với tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm 2008. Ngay cả khi không tính tới những ảnh hưởng do suy giảm sản xuất nông nghiệp, mức chênh vẫn là 0,35 lần! Đây là tốc độ tăng GDP thấp nhất trong những năm gần đây (năm 2008 tăng 10,9%, năm 2007 tăng 11,2%, năm 2006 tăng 11,2%, năm 2005 tăng 10,8%).

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, 6 tháng cuối năm, kinh tế Hà Nội tiếp tục tăng trưởng dương, nhưng mức tăng không cao, chỉ có thể bằng 1,1-1,2 lần so với cả nước. Do đó, rất ít khả năng Hà Nội có thể hoàn thành kế hoạch tăng GDP được HĐND TP thông qua từ cuối năm 2008 (mức tăng GDP cả năm từ 9,5-10%). Dự báo, mức tăng GDP cả năm 2009 của thành phố sẽ chỉ dừng ở mức 5,0-5,5%.

Tại Hà Nội, tốc độ tăng giá trong 6 tháng đầu năm (giá tiêu dùng tháng 6-2009 so tháng 12-2008) chỉ tăng 2,51% (chỉ số này của năm 2008 là 16,89%). Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2009 tăng 11,86%, trong đó hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 18,52% là nhóm tăng cao nhất, các nhóm hàng khác đều tăng trên dưới 10%, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt tăng 1,5%; chỉ có nhóm giao thông, bưu chính viễn thông là giảm giá 2,5%. Chỉ số giá vàng tăng 8,55%; chỉ số giá đô la Mỹ tăng 9,94%.

Tại Hà Nội, tốc độ tăng giá trong 6 tháng đầu năm (giá tiêu dùng tháng 6-2009 so tháng 12-2008) chỉ tăng 2,51% (chỉ số này của năm 2008 là 16,89%). Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2009 tăng 11,86%, trong đó hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 18,52% là nhóm tăng cao nhất, các nhóm hàng khác đều tăng trên dưới 10%, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt tăng 1,5%; chỉ có nhóm giao thông, bưu chính viễn thông là giảm giá 2,5%. Chỉ số giá vàng tăng 8,55%; chỉ số giá đô la Mỹ tăng 9,94%.

Để có thể đạt được mục tiêu này, các chuyên gia kinh tế cho rằng, bên cạnh các giải pháp đang thực hiện, Hà Nội cần tổ chức điều tra, khảo sát các doanh nghiệp và làng nghề trên địa bàn để kịp thời nắm bắt những khó khăn, nhu cầu cũng như xu hướng điều chỉnh và giải pháp hỗ trợ cần thiết của các doanh nghiệp. Nói như Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Phí Thái Bình, điều này được hiểu là “phải làm rõ doanh nghiệp cần gì” mới có thể đạt được mức tăng GDP 5,0-5,5% cho cả năm 2009.

Theo dõi diễn biến kinh tế Thủ đô những tháng đầu năm, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho rằng, “đáy” trong tăng trưởng kinh tế thành phố không phải trong quý I mà còn kéo dài sang quý II-2009. Trả lời câu hỏi “Vì sao kinh tế Hà Nội lại xuống dốc rất nhanh trong những tháng đầu năm 2009”, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chỉ ra tới 4 nhóm nguyên nhân cơ bản.

Theo ông Nguyễn Đình Dương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu trực tiếp làm sụt giảm tăng GDP của thành phố so với mọi năm. Ông Nguyễn Đình Dương nói: “Khi các thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, quy mô sản xuất và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp của Hà Nội cũng phải co lại. Thêm vào đó, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng chậm cũng làm chậm lại tốc độ tăng GDP. Đã vậy, những ngành dịch vụ vốn đóng góp nhiều vào mức tăng GDP như vận tải, du lịch, tài chính lại giảm mạnh...

Đơn cử, lượng khách du lịch quốc tế tới Hà Nội trong quý I-2009 đã giảm tới 18,1%...”. Trong khi đó, sự sụt giảm mạnh của ngành nông nghiệp cũng là nhân tố quan trọng kéo lùi mức tăng GDP của thành phố. Hà Nội mở rộng đã gia tăng tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GDP lên 5 lần (từ 1,3% lên 6,6%). Do đợt mưa to kéo dài cuối năm 2008, giá trị sản xuất nông nghiệp Hà Nội trong quý I-2009 sụt giảm tới 18,7%, làm giảm 1,25% tăng GDP chung toàn thành phố.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Dương, kinh tế Hà Nội giảm sút còn do đầu tư xã hội và hoạt động của ngành ngân hàng, tài chính trên địa bàn có sự đình trệ rõ rệt. Thêm vào đó, công tác quản lý Nhà nước sau khi Hà Nội mở rộng cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tăng trưởng kinh tế. “Chẳng hạn, việc rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư đã làm tăng trưởng kinh tế chậm lại vì chỉ khi có kết quả phân loại mới có căn cứ để triển khai. Cùng với đó, Hà Nội sau mở rộng cũng cần có thời gian để hoàn thiện, thống nhất cơ chế, chính sách quản lý và tổ chức bộ máy. Đây là bài toán phức tạp chưa từng có đối với Hà Nội, ít nhiều tác động tới phát triển kinh tế - xã hội thành phố...” - ông Nguyễn Đình Dương phân tích.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang