Trần Kim Long - nguyên Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp - bị tuyên án 26 năm tù, Nguyễn Văn Tính - nguyên Bí thư Quận ủy Q.Gò Vấp - nhận mức án 13 năm tù.
Hội đồng xét xử (HĐXX) kết luận, trong 2 năm (2000 và 2001), Phạm Thị Tuyết Lan cùng Dương Công Hiệp (vào thời điểm đó là Phó phòng Quản lý đô thị Q.Gò Vấp) hùn vốn thu gom 110.700m2 đất nông nghiệp đang được sử dụng canh tác hoặc đang bị tranh chấp quyền sử dụng đất tại địa bàn P.12, Q.Gò Vấp với giá 100.000–150.000 đồng/m2, sau đó chuyển nhượng lại cho Cty xây dựng Gò Vấp (Cty địa ốc Gò Môn) với giá 280.000–290.000 đồng/m2, để Cty thực hiện dự án xây dựng nhà ở.
Theo quy định, số diện tích đất này không được phép chuyển nhượng, Lan được Hiệp hướng dẫn yêu cầu các hộ dân viết đơn xin giao đất trực tiếp cho Cty xây dựng Gò Vấp, hoặc viết giấy ủy quyền cho Lan thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất.
Mặc dù biết đây là đất được hợp thức hóa trái pháp luật, nhưng dưới sự tác động của Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp là Trần Kim Long, GĐ Cty xây dựng Gò Vấp Lê Minh Châu và Phó GĐ Hồ Tùng Lâm vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng, tạo điều kiện cho Lan chiếm đoạt của Cty hơn 16,6 tỉ đồng.
Sau khi thực hiện thành công vụ chuyển nhượng đất trái phép, Lan chia cho Hiệp 3 tỉ đồng. Đồng thời Lan nhờ Hiệp chuyển số tiền cho Long là 250.000.000 đồng, cho Châu là hơn 2,1 tỉ đồng. Trong đó, sau khi Châu nhận tiền, đã đưa lại cho Lâm 200.000.000 đồng, đưa lại cho Long 290.000.000 đồng.
HĐXX cũng cho rằng, trong quá trình chuyển nhượng đất trái phép, bị cáo Long đã có sự tác động đến bị cáo Châu để Cty xây dựng Gò Vấp phải mua bán đất với bị cáo Lan. Nhưng theo lời bào chữa của Long và các luật sư, giữa Long với Lan, Châu không có thỏa thuận trước về việc Long tác động như vậy sẽ được hưởng lợi gì. Xét thấy lời bào chữa này có căn cứ, HĐXX chấp nhận.
Tuy nhiên bản chất việc nhận số tiền 250.000.000 đồng từ Hiệp và nhận 290.000.000 đồng từ Châu là Long trục lợi, do vậy HĐXX chuyển tội danh đối với hành vi nhận số tiền 540.000.000 đồng của bị cáo Long từ “Nhận hối lộ” như VKSND TPHCM truy tố sang tội danh khác nhẹ hơn là “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn...”.
Đối với Nguyễn Văn Tính - mang vai trò là Bí thư Quận ủy, kiêm Chủ tịch HĐND Q.Gò Vấp, sau khi nhận được báo cáo cụ thể sai phạm, Tính đã sử dụng kết quả này để khống chế Châu và Lâm, buộc 2 bị cáo này nộp cho mình 800.000.000 đồng. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng không có cơ sở chứng minh giữa Tính và Châu có hứa hẹn về việc Tính “ém” hồ sơ để được nhận lợi lộc từ Châu. Do vậy, HĐXX chuyển tội danh đối với bị cáo Tính từ “Nhận hối lộ” sang tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn…”.
HĐXX tuyên phạt mức án đối với từng bị cáo: Lan 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ” cộng thêm 5 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Hiệp 13 năm tù về tội “Đưa hối lộ” cộng 1 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.
Châu 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 13 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt là 28 năm tù. Lâm 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 13 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt là 20 năm tù.
Long 13 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 13 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, tổng hợp hình phạt là 26 năm tù. Tính 13 năm tù “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Hoàng 4 năm 2 tháng 12 ngày tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng Hoàng đã chấp hành xong hình phạt tù (kể từ ngày bắt giam đến phiên xét xử này), được tuyên trả tự do tại tòa.
>> Vụ tham nhũng đất đai Gò Môn, luật sư cho rằng các bị cáo không phạm tội!
>> “Quan tham” Trần Kim Long bị đề nghị 30 năm tù
>> Nguyên bí thư Nguyễn Văn Tính chối tội
>> Nguyên bí thư và chủ tịch Q.Gò Vấp ngụy biện!