PV: Quyến đang liên tục ghi bàn và dường như đang trên đường lấy lại phong độ đỉnh cao. Vậy theo ông, đó có phải là thành quả do nỗ lực của riêng Văn Quyến?
HLV Nguyễn Văn Thịnh: Đúng là trong thời gian vừa qua, Quyến đã có sự cải thiện đáng kể về phong độ. Điều đó không chỉ thể hiện qua các bàn thắng Quyến ghi được mà nó còn là những đóng góp của Quyến vào lối chơi toàn đội. Quyến chạy nhiều hơn, tham gia phòng ngự cũng nhiều hơn.
Có được thành quả này, không thể phủ nhận sự nỗ lực của cá nhân Quyến. 3 năm xa cách với bóng đá nên ngày trở lại, Quyến béo lên nhiều. Hơn nữa, thời gian không tập luyện Quyến không chịu sự ràng buộc về thời gian nên sinh hoạt cũng không được điều độ như một cầu thủ chuyên nghiệp nên ngày mới trở lại, Quyến rất “khó chịu”. Tuy nhiên, ý thức được những gì đã mất, Quyến buộc phải lao vào tập luyện để lấy lại phong độ, khẳng định lại thương hiệu. Động lực này đã khiến Quyến phải chăm tập hơn để theo kịp giáo án mà ban huấn luyện đưa ra. Thậm chí, trong ngày hè nóng oi, Quyến cứ lầm lũi mặc áo mưa tập chạy để ép cân. Nỗ lực của bản thân cộng với năng khiếu thiên bầm đã giúp Quyến rất nhiều trong việc lấy lại phong độ.
Văn Quyến luôn được các HLV, đồng đội tận tình giúp đỡ (ảnh: Quang Thái)
Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận sự đóng góp của đồng đội trong việc giúp Quyến hồi sinh. Lúc Quyến mệt mỏi, những anh lớn trong đội như anh Huy Hoàng, Xuân Thành luôn ở bên động viên. Trên sân tập, anh Hoàng luôn là người la hét Quyến để Quyến chạy nhiều hơn. Đồng đội có công rất lớn khi đã đánh thức được bản năng, trách nhiệm của Quyến.
PV: Văn Quyến ngày nay hăng hái chạy, tham gia phòng ngự chứ không giống như Văn Quyến ngày xưa luôn lười nhác nhưng bất ngờ có pha tăng tốc, xử lí khéo léo rồi ghi những bàn thắng đẹp. Giữa 2 Văn Quyến này, ông thích Văn Quyến nào hơn?
HLV Nguyễn Văn Thịnh: Mặt này, báo chí đã phân tích nhiều. Người thì cho là tích cực, người thì lại hoài niệm Văn Quyến của ngày xưa. Bản thân tôi là một huấn luyện viên trực tiếp sử dụng Văn Quyến, tôi cũng không thể nói là thích hay không thích mẫu Văn Quyến nào cả.
Văn Quyến là một cầu thủ lớn, là một thương hiệu nên việc có Văn Quyến trong đội hình là một điều rất tốt với một đội bóng thiếu nhà tài trợ như Sông Lam. Sông Lam bây giờ biết mình ở thế yếu nên toàn đội phải tấn công, toàn đội cũng phải phòng ngự nên Văn Quyến cũng phải tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Và như anh thấy đó, khi Quyến hoạt động nhiều thì Quyến vẫn giữ được bản sắc của mình là những pha xử lí, dứt điểm chỉ có ở Văn Quyến.
PV: Quyến đang trên đường lấy lại phong độ, thời hạn trong hợp đồng của Quyến với Sông Lam cũng chỉ còn 1 năm nữa, khả năng ra đi của Quyến sẽ là rất cao. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
HLV Nguyễn Văn Thịnh: Quả thực, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho 1 ngày gần đây Quyến sẽ ra đi. Trong bóng đá chuyên nghiệp, việc Quyến ra đi là một điều hoàn toàn bình thường bởi khi đã thực hiện xong hợp đồng thì Quyến cũng như bao cầu thủ khác cần có sự lựa chọn cho tương lai. CLB nào trả Quyến với một mức lương tương xứng với khả năng thì Quyến sẽ ra đi thôi, và tôi tin từ giờ tới lúc đi, Quyến sẽ nỗ lực nhiều trong việc khẳng định thương hiệu.
Văn Quyến vẫn luôn là một "thương hiệu"
PV: SLNA hiện tại đang đứng thứ 2, vậy đây có phải là mục tiêu mà SLNA đề ra và sẽ phấn đấu giữ cho bằng được?
HLV Nguyễn Văn Thịnh: Vị trí của chúng tôi đang có là 1 sự nỗ lực rất lớn. Trước giai đoạn 1, chúng tôi không có nhà tài trợ, anh em luôn tự nhủ đá để thu hút tài trợ, đá vì danh dự của Sông Lam. Đến giai đoạn 2 thì chúng tôi có nhà tài trợ là NH Á Châu nên mọi chuyện suôn sẻ hơn.
Năm nay đội hình SLNA đôn lên từ đội trẻ tới 14 cầu thủ, lực lượng ngoại binh lại chỉ ở mức trung bình khá nên mục tiêu đơn giản chỉ là trụ hạng để các em trưởng thành hơn. Trong những năm tới, khi ổn định tài chính, dàn cầu thủ trẻ trưởng thành, chúng tôi sẽ đặt mục tiêu cao hơn.
PV: Cám ơn ông về cuộc trao đổi. Chúc ông và đội bóng của mình thi đấu ổn định và đạt thành tích cao vào cuối mùa bóng.
