Nguyên GĐ bệnh viện bị khiển trách vì làm "ách tắc" 37 tỉ đồng

Sau khi làm "ách tắc" số tiền hơn 37 tỷ đông nhưng ông Trình Lương Trân - Nguyên GĐ Bệnh viện Ung thư Đã Nẵng chỉ bị khiển trách sau 3 lần kiểm điểm.

Báo Lao động đưa tin, ngày 17/12, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng cho biết, Ban chấp hành Hội vừa xử kỷ luật khiển trách ông Trịnh Lương Trân - nguyên GĐ Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng về việc tự ý trả lại hơn 37 tỷ đồng tài trợ cho Ngân hàng Liên Việt.

Báo Vnexpress cũng đưa tin, ông Trịnh Lương Trân và kế toán trưởng của Bệnh viện Ung thư Hồ Thị Diễm Phương là hai người có liên quan đến việc trả lại tiền từ thiện.

Ban chấp hành Hội cho biết, ông Trân là Phó chủ tịch Hội nhưng đã làm trái tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng và Ban Thường vụ Hội về việc bàn giao nguyên trạng Bệnh viện Ung thư để thành lập Bệnh viện Ung bướu, nên việc xử lý phải theo điều lệ của Hội.

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng đã được chuyển thành Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (trực thuộc Sở Y tế Đà Nẵng). Ảnh Vnexpress.

Riêng bà Phương không phải là hội viên của Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng nên được đề nghị xử lý theo Luật kế toán.

Số tiền hơn 37 tỷ đồng được cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh khi giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố vận động Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tài trợ để mua trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Ung thư từ tháng 7/2014. Thời hạn sử dụng trong năm 2015.

Bệnh viện thuộc Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư và Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng là cơ quan chủ quản. Ngày 31/8, theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, bệnh viện được chuyển giao cho Sở Y tế và đổi tên thành Bệnh viện Ung bướu.

Ông Trân trần tình về sự việc.

Quá trình bàn giao, Sở Y tế và Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng phát hiện ông Trịnh Lương Trân trả lại cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hơn 37 tỷ đồng.

Làm việc với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng ngày 8/10, ông Trân trần tình, khi bệnh viện chuyển giao về Sở Y tế, bà Lê Thị Hường (nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng đã về hưu, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV BVUT Đà Nẵng) đã chỉ đạo lãnh đạo Bệnh viện Ung thư phải chuyển số tiền trên về tài khoản tạm gửi của Sở Tài chính.

Ngày 28/8, Ngân hàng Liên Việt cũng có công văn yêu cầu bệnh viện phải sử dụng số tiền đúng mục đích và thời gian cam kết. Trong trường hợp đơn vị không sử dụng kịp trong năm 2015, thì phải trả lại cho nhà tài trợ.

"Ngày 28/8, tôi ký phiếu chuyển gần 37,2 tỷ đồng vào số tài khoản tạm gửi của Sở Tài chính với ý định sau này người thay thế tôi sẽ sử dụng số tiền như đã cam kết với nhà tài trợ. Thế nhưng, số tiền trên bị 'ách lại' không đến được tài khoản của Sở Tài Chính. Đến ngày 31/8, cực chẳng đã, tôi phải trả lại cho nhà tài trợ", ông Trân nói.

Ông cũng cho rằng, lý do không bàn giao tiền cho Sở Y tế hoặc Bệnh viện Ung bướu vì số tiền này do Ngân hàng Liên Việt tài trợ cho Bệnh viện Ung thư chứ không phải Bệnh viện Ung bướu.

Ngày 9/12, tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, các đại biểu đã yêu cầu TP Đà Nẵng xử lý nghiêm khắc vụ việc trên và có thể xử lý hình sự nguyên giám đốc BV Ung thư vì để làm thất thoát tài sản của bệnh viện đồng thời cũng là tài sản của Nhà nước.

Tuy nhiên đến nay, sau ba lần kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND TP thì hình thức kỷ luật cao nhất đối với ông Trân vẫn chỉ là khiển trách.

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng khánh thành ngày 19/1/2013 với tổng kinh phí xây dựng 1.500 tỷ đồng và có nhiều chính sách miễn giảm viện phí cho người nghèo hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng. Đây là công trình do ông Nguyễn Bá Thanh trong vai trò Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng đã kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ. Ngày 1/9, bệnh viện được bàn giao cho Sở Y tế Đà Nẵng để chuyển sang bệnh viện công lập với tên gọi mới là Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Tuy nhiên chiều 31/8, giám đốc Bệnh viện Ung thư Trịnh Lương Trân cùng kế toán đã làm thủ tục chuyển trả 37 tỷ đồng tài trợ cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

LAN ANH (Tổng hợp)

Xem thêm:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nguyen-gd-benh-vien-bi-khien-trach-vi-lam-ach-tac-37-ti-do-a124807.html