Nguyễn Duy Hùng: Cưới vợ xong là "tăng tốc"

Xem tin gốc 

VnMedia - 28 tháng trước 278 lượt xem

Nguyen Duy Hung: Cuoi vo xong la 'tang toc'

(VnMedia) - “Tôi rất thích học tiếng Anh cùng với Sa Huỳnh vì cả hai có thể trò chuyện “tình cảm” với nhau bằng tiếng Anh mà không sợ người lớn nghe thấy” - trò chuyện với VnMedia trong một cuộc hẹn sau giờ giảng, anh chàng nhạc sĩ “12 giờ” quên hết mệt nhọc để kể về bà xã và gia đình nhỏ của mình.

Với lối nói chuyện chậm rãi, từ tốn, có phần hóm hỉnh; Nguyễn Duy Hùng khiến người đối diện thấy thú vị và gần gũi khi tiếp xúc với anh.

Tình yêu nồng nàn của Duy Hùng và Sa Huỳnh

Cô ấy chiều tôi lắm!

- Cuộc sống sau đám cưới của gia đình trẻ Duy Hùng - Sa Huỳnh hiện tại như thế nào?

Cuộc sống sau đám cưới của chúng tôi vẫn trôi qua bình dị như lúc trước hôn nhân, Sa Huỳnh ở Sài Gòn còn tôi ở Hà Nội, khi đang yêu nhau thì cũng thế, hằng đêm vào 11 giờ chúng tôi đều hẹn gặp nhau nói chuyện 30 phút trên mạng, những tin nhắn và cuộc gọi hỏi thăm nhau vẫn đều đặn hằng ngày và Sa Huỳnh đang rất chăm chỉ luyện tập cho kỳ thi tốt nghiệp cử nhân khoa piano tại Nhạc viện Thành Phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 7 chúng tôi mới thật sự được sum họp chung một mái nhà tại Hà Nội!

- Vậy còn vai trò làm chồng, làm con rể có giống như trong tưởng tượng của Duy Hùng trước đây không?

Tết 2010 với 3 tuần đầu chung sống, Sa Huỳnh lần đầu tiên làm dâu Hà Nội, tôi cũng hơi lo lắng cho cô ấy vì cô ấy là con một nên không biết có trọn vẹn được vai tròn làm dâu, làm vợ không! Nhưng tất cả lo âu ấy đã tan biến vì cái cách cô ấy quan tâm đến mọi người xung quanh gia đình, sự dễ thương và chiều chồng hết mực của con gái miền Nam khiến tôi càng yêu cô ấy hơn.

Tôi thấy Sa Huỳnh có ưu điểm rất dễ thương là cô ấy thích đọc sách cho tôi nghe, ngày đầu về làm vợ, tôi hỏi đùa: “em có biết cách làm vợ chưa đấy?” thì ngay lập tức không trả lời gì, cô ấy rón rén đến tủ sách lấy ra 3 cuốn sách về “tâm lý hôn nhân, gia đình - làm vợ - làm dâu” để trước mặt tôi và cười bảo: “Thế chồng đã biết làm chồng chưa, em đọc cho nghe nhé!”.

Tuy biết rằng cuộc sống là vạn điều hòa thuận với mâu thuẫn, hạnh phúc và thử thách xen cài vào nhau, nhưng chúng tôi luôn lạc quan và hồn nhiên với tình yêu của mình. Nói tóm lại, chúng tôi là tấm gương cho chính nhau soi vào mỗi buổi sáng của cuộc sống phu thê, xấu hay tốt tùy thuộc vào cá nhân từng người thì sẽ có phản hồi y như vậy cho phía đối diện (cái này từ sách, tôi biết và hiểu điều này nhưng khi kết hôn rồi thì trải nghiệm mới thật là đúng!).

- Công việc của Duy Hùng có gì khác sau khi kết hôn?

Tôi vẫn hằng ngày làm giảng viên guitar tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tối về thì làm nhạc, thu âm, phối khí và mix nhạc cho khách. Thêm điều mới là tối 2-4-6 hằng tuần vợ chồng chúng tôi hẹn nhau trên Skype chat học tiếng Anh 2 tiếng (đã học cùng nhau được 10 tháng rồi). Tôi rất thích học tiếng Anh cùng với Sa Huỳnh vì cả hai có thể trò chuyện “tình cảm” với nhau bằng tiếng Anh mà không sợ người lớn nghe thấy. (cười).

- Tình yêu và những điều lãng mạn sau hôn nhân của Duy Hùng có gì khác với lúc còn yêu?

Vợ tôi có hỏi tôi là: “Em có điều gì hay và đặc biệt mà anh lại chọn em làm vợ? ”, ngay lập tức tôi bảo với cô ấy: “Anh cũng không biết nữa nhưng anh đã quyết định sẽ dành trọn cuộc đời anh để tìm hiểu điều ấy!”

- Để nói về bà xã Sa Huỳnh thì Duy Hùng sẽ tự tin nói những gì?

Cô ấy chiều tôi lắm, và tôi thì cưng vợ lắm. Cưng chiều qua lại thấy cuộc sống thật tươi vui!

- Những ngày lễ đặc biệt thì Duy Hùng sẽ tặng gì cho bà xã của mình?

Tôi gửi tặng cô ấy những ca khúc mới nhất của tôi cùng với một vài thứ mà phụ nữ thích, và mỗi lần như thế cô ấy đều “vừa khóc vừa cười” trông thật đáng yêu!

- Ngoài những chuyện tâm đầu ý hợp trong cuộc sống thì có khi nào hai vợ chồng Duy Hùng xảy ra xích mích cãi cọ không?

Tôi nhớ là có 1 lần, chúng tôi giận nhau, chính xác thì tôi không thích phải làm tất cả những yêu cầu của vợ, rồi tôi nói quá khiến cô ấy tủi thân, nhưng lúc đó tôi vẫn giận vì cô ấy còn tính hay mè nheo lắm nên không nói chuyện với vợ. Cô ấy khóc, mệt quá cũng ngủ thiếp đi, nhưng tôi không thể giận vợ lâu được vì trong lúc ngủ cô ấy luôn ôm chầm lấy tôi, không ngớt bảo: “Em xin lỗi, việc gì anh không thích thì bảo em, anh nhé !”. Sáng hôm sau, tôi ngủ muộn, khi thức dậy đã thấy cô ấy ở dưới nhà dọn dẹp nhà cửa, cùng mẹ chồng nấu cơm, rồi cô ấy rón rén bước lên lầu bảo: “Anh ơi, xuống ăn cơm” bỗng nhiên tôi thấy thương vợ vô cùng, cô ấy hiền quá, tôi không nói gì được chỉ ôm chặt vợ vào lòng.

- Đến bao giờ bố mẹ Duy Hùng mới có cháu nội đầu lòng để bế đây?

Để Sa Huỳnh ổn định việc làm và sức khỏe cũng như thích nghi với phong tục và khí hậu ở Hà Nội, sau đó vợ chồng tôi dự định là sang năm 2011 sẽ sinh con.

- Giả sử như Sa Huỳnh bận việc quan trọng, gọi điện bảo Duy Hùng phải nghỉ dạy ở trường để ở nhà trông con thì Duy Hùng sẽ quyết định như thế nào?

Gia đình là tất cả! Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian biểu với nhau thật hợp lý để vẫn làm việc gia đình tốt và vẫn dạy học tốt.

- Sau này, Duy Hùng và Sa Huỳnh có định hướng con của mình đi theo nghệ thuật như bố mẹ của chúng không?

Chúng tôi chỉ sẽ hỗ trợ tất cả những kiến thức và đam mê mà chúng tôi có được cho con, quyết định sẽ là của chúng.

Thời còn yêu nhau ở Bài hát Việt

Âm nhạc cũng quan trọng như gia đình

- Phải sau đám cưới một thời gian thì Duy Hùng mới phát hành album đầu tay, nghe nói đây chính là món quà dành tặng vợ của Hùng?

Đây là một món quà mà tôi đã ấp ủ từ lâu với các bạn nghe nhạc và cũng là món quà mà tôi gửi tặng vợ mình.

- Bà xã Sa Huỳnh nói gì với anh về món quà này?

Cô ấy rất thẳng thắn, sau những lời khen động viên và chúc mừng thì cũng có những nhận xét rất nghề.

- Đặt tên album đầu tay là “Nguyễn Duy Hùng 12h”, cái tên này mang ý nghĩa gì?

CD đầu tay của Nguyễn Duy Hùng gồm có 12 tracks nhạc, với 9 bài hát và 3 tracks nhạc beat để tặng các bạn yêu ca hát. Nó là 1 album có tính chất tổng hợp lại những sản phẩm âm nhạc đượ̣c sắp xếp theo ý tưởng xuyên suốt album. Ví dụ: Trong “Thành thị” sẽ có “Phố cổ”, trong “Phố cổ” thì có “Thư pháp”, sau đó sẽ là “Vinh quy bái tổ”.

Series 9 bài hát này nếu đứng chung là 1 sự sắp đặt có tính toán, mà nếu đứng riêng thì cũng mang tính độc lập. Một album mang đậm phong cách của Nguyễn Duy Hùng. Và sau những ủng hộ từ phía khán giả cùng giới chuyên môn trong suốt 5 năm qua, cuối cùng CD này đã được ra mắt khán giả cả nước để hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

- Đôi tình nhân trong ca khúc “12 giờ” là hình ảnh “lúc mới yêu” của bố mẹ anh; phải chăng con đường âm nhạc của anh luôn có hình ảnh của gia đình ở bên?

Hùng rất yêu gia đình của mình, lại là người sống nội tâm nữa, nên Hùng rất trân trọng những hình ảnh ấy. Ngược lại thì âm nhạc cũng quan trọng như gia đình vậy.

- Duy Hùng ưng ý với ca khúc nào nhất trong 9 ca khúc nằm trong album?

Tôi yêu tất cả các ca khúc của tôi, vì mỗi bài hát có từng cung bậc cảm xúc riêng.

Bìa album đầu tay của Nguyễn Duy Hùng

Có thương hiệu khi là chính mình

- Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng Nguyễn Duy Hùng là “gà nhà” của Bài hát Việt?

Chương trình Bài hát Việt là một chương trình hay và rất chuyên nghiệp, bởi vì Bài hát Việt đã chắp cánh cho những bài hát của các nhạc sĩ và giọng hát của các ca sĩ một cách hoàn hảo nhất. Nếu không tham gia được chương trình này thì quả thật là một điều đáng tiếc vì nơi đây có một hội đồng thẩm định là những nhạc sĩ tên tuổi hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Bên cạnh đó lại được sự quan tâm đặc biệt từ Đài truyền hình Việt Nam!

Phải nói thật là trước khi tham gia chương trình Bài hát Việt thì Nguyễn Duy Hùng đã tham gia khá nhiều các cuộc thi lớn, nhỏ và đạt một số giải thưởng; ví dụ như: “Thủ khoa Guitar 2003”, “Giải Nhất sáng tác trẻ học sinh, sinh viên Nhạc Viện Hà Nội 2005”… và nhiều giải thưởng ở các cuộc thi khác nữa! Cho nên đối với Nguyễn Duy Hùng thì không có khái niệm “gà nhà” ở đây, vì chỉ có bài hát hay mới được chương trình chọn vào công diễn.

- Người nghe nhìn thấy được muôn màu cuộc sống qua các sáng tác của Hùng; tại sao anh không tập trung vào đề tài tình yêu đang ăn khách hiện nay?

Nếu mọi người để ý kĩ thì bài hát nào của Nguyễn Duy Hùng cũng đề cập đến tình yêu đấy, tình yêu luôn hiện hữu trong cuộc sống và là một gam màu của cuộc sống mà.

- Nhiều anh em trong nghề gọi anh là “Hùng 12h”; phải chăng đây là nickname riêng anh hay đã là một thương hiệu?

Các bạn gọi Nguyễn Duy Hùng như thế là do thích cách viết nhạc của mình đấy, còn một lý do nữa là Hùng hay đá bóng cùng các bạn trong đội văn nghệ sĩ, gọi là Hùng 12h thì chắc chắn sẽ ngắn gọn hơn rồi. Duy Hùng viết nhạc với một niềm đam mê lớn. Nhưng quan trọng vẫn là phải thành thật với cảm xúc của mình. Và sẽ có thương hiệu, khi mình là chính mình.

- Ai là người đã dẫn dắt anh ngay từ bước đầu đến với con đường của một nhạc sĩ?

Là bố mẹ đã hướng cho Hùng theo học nhạc từ nhỏ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tạo một nền tảng vững chắc. Hiện tại thì Hùng cũng đang giảng dạy 2 lớp Guitar cổ điển và nhạc nhẹ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia và phụ trách lớp luyện thi đầu vào cho trung tâm âm nhạc này. Thời gian sau đó việc viết nhạc là Nguyễn Duy Hùng tự theo đuổi và khám phá.

- Âm nhạc các nước phát triển trên thế giới có ảnh hưởng như thế nào đối với các sáng tác của anh?

Hùng học 13 năm về guitar cổ điển tại Nhạc viện Hà Nội (chính là Học viện Âm nhạc Quốc gia bây giờ). Trong quá trình học những môn hòa âm, phức điệu… thì Hùng đã nghe khá nhiều những tác phẩm âm nhạc của Việt Nam, cũng như trên thế giới. Sự ảnh hưởng đó là tất yếu nhưng đối với Nguyễn Duy Hùng thì lại thật sự có ích cho sự phát triển âm nhạc của bản thân. Phải tự biến những cái đã học được, phát triển thành những giá trị âm nhạc riêng mang bản sắc Việt Nam - đó là cách tư duy sáng tác cũng như mục tiêu của Hùng.

- Là một người dạy nhạc, một nhạc sĩ; anh nghĩ sao về đạo nhạc và cover ca khúc mà chưa hề xin phép người sáng tác?

Nguyễn Duy Hùng phản đối nạn đạo nhạc. Mỗi người nhạc sĩ phải có cái tôi riêng của mình chứ! Nhưng cũng thật khó vì chỉ có 7 nốt nhạc thôi, nên lỡ có ai mắc phải thì cũng nên cẩn thận và tinh ý hơn trong những lần sáng tác về sau. Còn về cover ca khúc mà chưa hề xin phép người sáng tác là bạn đó đang phạm luật bản quyền đấy. Và nên xin phép nhạc sĩ sáng tác bài hát đó trước khi thực hiện cover.

- Hiện tượng đạo nhạc có gây áp lực hay lo ngại cho anh mỗi khi anh đưa ra thị trường một sản phẩm ưng ý?

Đạo nhạc là một vấn nạn rồi, nhưng không thể đạo nhạc được của những người có ý tưởng và cách nhìn cuộc sống độc đáo. Nguyễn Duy Hùng vẫn tự tin để đưa ra những tác phẩm của mình.

- Sau khi phát hành Album vol.1 thì Duy Hùng có kế hoạch nào tiếp theo với âm nhạc không?

Có thể tôi và Sa Huỳnh sẽ làm chung với nhau 1 album không chừng!

Hà Hoàng (thực hiện)

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Danh từ riêng
Động từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang