Trong sáng 9.7, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã thẩm vấn các bị cáo Nguyễn Bá Liễu (nguyên chủ tịch HĐQT Cty) và Võ Thị Minh Hiền (nguyên Phó phòng Kế toán, Cty Bình Minh), cũng như đối chất giữa các bị cáo với nhau cùng các người được tòa triệu tập, trong đó sự có mặt của ông Hoàng Anh Dũng - nguyên ủy viên HĐQT Cty.
HĐXX hỏi bị cáo Liễu lấy tiền ở đâu để đi lo việc xóa nợ lãi vay, giảm thuế..., bị cáo Liễu cho rằng lấy từ thủ quỹ 537 triệu đồng, nhưng không có giấy tờ thu chi. HĐXX phân tích: “Cty Bình Minh là Cty nhà nước, mà chi một đồng cũng phải ghi rõ ràng thu chi, vậy mà bị cáo không thực hiện, như vậy là sai nguyên tắc, bị cáo thấy sai chưa ?”. Sau nhiều lần loanh quanh lý giải, bị cáo Liễu mới nhận “dạ bị cáo sai”.
Đến phần HĐXX hỏi về việc mua bán căn hộ để lấy tiền chênh lệch, bị cáo Liễu tiếp tục loanh quanh lý giải, cho rằng khi bán căn hộ Hiền có lập phiếu thu, bị cáo Hiền có nộp tiền để mua căn hộ. HĐXX gọi bị cáo Hiền đối chất, thì bị cáo Hiền lập tức phản lại Liễu: “Thưa tòa, bị cáo không có nộp tiền, thực tế là không đóng tiền, nhưng vẫn làm phiếu thu chi”. Lúc này, bị cáo Liễu đành... ấp úng.
Đại diện VKSND TPHCM cho rằng, bị cáo Liễu và Hiền đã dùng thủ đoạn gian dối, lập hợp đồng giả, ký lùi ngày để mua bán căn hộ chung cư 12 tầng tại P.An Khánh, Q.2 của chính Cty Bình Minh để lấy tiền chênh lệch là 749 triệu đồng, do vậy đã phạm vào tội “tham ô tài sản”. Bị cáo Hiền biện bạch: “Bị cáo không tham ô tài sản, vì bị cáo không hưởng lợi”.
Lý giải về số tiền 54 triệu đồng, Hiền cho rằng làm theo chỉ đạo của cấp trên, mua quà, mời ăn uống đối với các nơi đi “chạy chọt” nên không có hóa đơn chứng từ. HĐXX hỏi: “Nếu bị cáo nói mua quà, thì tại các cửa hàng bán quà tất nhiên là có hóa đơn chứ ?”, lúc này bị cáo Hiền lại chống chế: “Dạ bị cáo nói cửa hàng lấy hóa đơn, thì họ hẹn tuần sau lấy nên bị cáo quên luôn”.
HĐXX phân tích: “Làm nghề kế toán, là phó phòng, kiêm luôn trưởng phòng (vì lúc đó không có trưởng phòng - PV), mà bị cáo nói là quên lấy hóa đơn là không chấp nhận được. Là Cty nhà nước, chi tiền từ 100.000 đồng trở lên đã phải lấy hóa đơn GTGT rồi, vậy mà bị cáo chi đến 54 triệu đồng lại không một tờ giấy hóa đơn nào là sai”. Còn bị cáo Liễu cũng cho rằng: “Cần giải quyết việc xóa nợ lãi vay, giảm nợ thuế... theo sự cho phép của HĐQT Cty, nên bị cáo đã làm bằng mọi cách và đã xóa được nợ 5,8 tỉ đồng. Do vậy bị cáo xóa được nợ thì phải thưởng cho bị cáo”.
Lập tức HĐXX hỏi: “Bị cáo Liễu cho rằng việc mua bán căn hộ có sai không ?”. Lúc này bị cáo Liễu lý giải: “Đây là sự vận dụng làm sao có hiệu quả để giải quyết việc... còn về mặt pháp lý thì bị cáo sai”. Về việc HĐQT Cty Bình Minh họp bàn việc giải quyết nợ và quyết định chi phí 15% cho ai, hoặc đơn vị nào làm được việc này, HĐXX cho mời ông Hoàng Anh Dũng. Ông Dũng cho rằng, cho phép tìm giải pháp, HĐQT chủ trương là như vậy, nếu trong quá trình làm mà gặp khó khăn, vướng mắc thì họp tiếp, nhưng suốt thời gian Liễu và Hiền thực hiện “phi vụ” mua bán căn hộ, cũng như lấy tiền đi chạy xóa nợ lãi vay, giảm nợ thuế... thì ông Dũng không biết.
Sau cuộc họp HĐQT ra chủ trương, thì sau đó không có cuộc họp nào khác. Do vậy, ông Dũng cho rằng mình không biết Liễu và Hiền làm những việc này. Đại diện Cty hiện nay, cho rằng trách nhiệm việc Liễu và Hiền phạm tội là do cuộc họp của HĐQT, do vậy tất cả các thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm là Liễu, ông Dũng, bà Nga và ông Thống.
Trong buổi chiều 9.7, luật sư bào chữa cho 2 bị cáo đều cho rằng, Cty Bình Minh ở thời điểm xảy ra vụ án, không phải là doanh nghiệp nhà nước, vì theo Luật Doanh nghiệp thì Cty có số vốn từ 50% trở lên của Nhà nước mới là doanh nghiệp nhà nước, do vậy không thể có tội tham ô tài sản tại đây. Liễu và Hiền không phạm tội tham ô.
Tuy nhiên, đại diện VKSND TPHCM vẫn giữ quan điểm theo cáo trạng, đã truy tố bị cáo Liễu và Hiền và đề nghị Liễu 16-17 năm tù, Hiền 15-16 năm tù cùng về tội “tham ô tài sản”. Sau cùng, HĐXX đã tuyên án: Liễu mức án 12 năm tù, Hiền 3 năm tù cùng về tội “tham ô tài sản”. Buộc 2 bị cáo khắc phục hậu quả nộp lại số tiền 651 triệu đồng cho Cty hiện nay.
>> Cả hội đồng quản trị sai, chỉ hai người chịu tội (?!)
>> Vụ cố ý làm trái tại Cty Bình Minh, Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm
>> Chi "bôi trơn" theo chủ trương của hội đồng quản trị?
>> Chuẩn bị xét xử vụ nguyên tổng giám đốc tham ô tài sản
>> Điều tra làm rõ vụ "chiếm đoạt" dự án khu dân cư Đại Lộc
>> Cách chức Giám đốc Ban quản lý dự án Cty Bình Minh
>> Quá thời gian giải quyết thì chuyển sang Cơ quan CSĐT
>> Nguyên ban lãnh đạo Cty Bình Minh cố ý làm trái
gần 10 tỉ đồng - 683 ngày trước
Sau loạt bài \'Cố
ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng tại Cty Bình Minh\', chiều
ngày 25.8, ban lãnh đạo mới của Cty cổ phần phát triển đô thị Bình Minh
cho biết: Từ năm 2005-2007, các vị lãnh đạo trước đây gồm Nguyễn Bá
Liễu, Lê Xuân Thống, Nguyễn Đình Phúc... đã \'làm lỗ\' 7 tỉ đồng.')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.laodong.com.vn/Home/Nguyen-ban-lanh-dao-Cty-Binh-Minh-co-y-lam-trai-gan-10-ti-dong/20088/103871.laodong">Nguyên ban lãnh đạo Cty Bình Minh cố ý làm trái gần 10 tỉ đồng
>> Chiếm đoạt dự án hàng trăm tỉ đồng -
669 ngày trước
Báo Lao Động đã đăng loạt bài điều tra về Cty
cổ phần phát triển đô thị Bình Minh (gọi tắt là Cty Bình Minh)
trước đây là Cty đầu tư và phát triển đô thị thuộc TCty Xây dựng số 1-Bộ
Xây dựng, nhiều năm qua xảy ra hàng loạt vụ tiêu cực. ')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.laodong.com.vn/Home/Chiem-doat-du-an-hang-tram-ti-dong/20089/105574.laodong">Chiếm đoạt dự án hàng trăm tỉ đồng
>> Âm mưu \'phủi\' trách nhiệm! - 668 ngày
trước
Ngày 9.9, ngay khi Báo Lao Động tiếp tục đăng bài về vụ
\'Cố
ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng tại Cty Bình Minh - chiếm đoạt
dự án hàng trăm tỉ đồng\', nhiều bạn đọc đã cung cấp nguồn tin về dấu
hiệu \'phủi trách nhiệm\' bấy lâu nay của Tổng Cty Xây dựng số 1-Bộ Xây
dựng. ')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.laodong.com.vn/Home/Am-muu-phui-trach-nhiem/20089/105751.laodong">Âm mưu "phủi" trách nhiệm!
>> Cty cổ phần phát triển đô thị Bình Minh: Còn
nhiều vụ tiêu cực chưa bị phanh phui - 685 ngày
trước
Nhiều năm qua, tại Cty cổ phần phát triển đô thị Bình Minh
(gọi tắt là Cty Bình Minh) đã xảy ra hàng loạt vụ cố ý làm trái gây hậu
quả nghiêm trọng do \'bộ sậu\' quan chức Cty gây ra. ')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.laodong.com.vn/Home/Cty-co-phan-phat-trien-do-thi-Binh-Minh-Con-nhieu-vu-tieu-cuc-chua-bi-phanh-phui/20088/103585.laodong">Cty cổ phần phát triển đô thị Bình Minh: Còn nhiều vụ tiêu cực chưa bị phanh phui
>> Bán văn phòng Cty và đất của Nhà nước cho thuê
- 684 ngày trước
Đây là một tiêu cực lớn, gây hậu quả đặc
biệt nghiêm trọng, do ban lãnh đạo Cty Bình Minh thời kỳ do ông Bùi
Ngọc Hoàn làm giám đốc, Nguyễn Đình Phúc làm kế toán trưởng, Lê Xuân
Thống-Phó GĐ kiêm Bí thư Đảng ủy... gây ra.
>>Cty cổ phần phát triển đô thị Bình Minh: Còn nhiều vụ
tiêu cực chưa bị phanh phui ')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.laodong.com.vn/Home/Ban-van-phong-Cty-va-dat-cua-Nha-nuoc-cho-thue/20088/103727.laodong">Bán văn phòng Cty và đất của Nhà nước cho thuê