Ngụy trang lượng lớn heroin trong túi chè, bán lấy tiền tiêu Tết

Đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung - Lê Trọng Tấn (Hà Nội), lực lượng 141 phát hiện một chiếc taxi có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe và kiểm tra.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 1/2, tổ công tác đặc biệt Y13/141 do Thiếu tá Vũ Mạnh Nam làm tổ trưởng. Khi đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe taxi mang biển số 26A -023.25 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cảnh sát phát hiện 2 người thanh niên ở trên xe mang một túi chè khá lớn.

Khi yêu cầu mở túi chè này ra, tổ công tác phát hiện 1 bánh dạng bột màu trắng nghi là ma túy và 1579 viên ma túy tổng hợp. Sau khi trưng cầu giám định toàn bộ số tang vật trên thì xác định đây là heroin có trọng lượng 347,22 gam.

Khối lượng ma túy tổng hợp bị bắt giữ.

Danh tính hai thanh niên này lần lượt được xác định là Tráng Láo Bi ( 26 tuổi, trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Bùi Văn Hợp (SN 1977, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Bước đầu hai thanh niên khai nhận là thuê taxi từ huyện Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội để mang ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an điều tra mở rộng và làm rõ các đối tượng có liên quan.

Đ. Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nguy-trang-luong-lon-heroin-trong-tui-che-ban-lay-tien-tieu-tet-d5820.html