Nguy cơ tiềm ẩn

Xem tin gốc 

SGGP - 31 tháng trước 40 lượt xem

Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra tuyên bố tăng cường hợp tác với Yemen trong cuộc chiến chống khủng bố tại nước này - mà mục tiêu được chính phủ Yemen thông báo là tập trung vào hỗ trợ kinh phí, giúp huấn luyện các lực lượng an ninh tại Yemen và trao đổi các thông tin tình báo - các hãng thông tấn, báo chí trên thế giới ngày 6-1 đã lập tức đưa ra cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn về sự can thiệp của Mỹ tại Yemen.

Theo hãng AP (Mỹ), Yemen có thể sẽ rơi vào tình trạng rối ren, khủng hoảng khi mâu thuẫn giữa phe ủng hộ và phe chống Mỹ trong Chính phủ Yemen trở nên căng thẳng. Những người Hồi giáo bảo thủ, thành phần chính ủng hộ Tổng thống Abdullah Saleh, nhưng vốn không ưa Mỹ, có thể sẽ phản ứng mạnh với việc ông Saleh nhận sự hỗ trợ từ Washington.

Việc Mỹ và Anh vừa qua đóng cửa đại sứ quán của 2 nước này tại Yemen mất mấy ngày vì lo sợ sự đe dọa của Al-Qaeda, khiến phe chống Mỹ đã có cớ để chỉ trích sự yếu kém của chính phủ trong việc đảm bảo an ninh tại nước này. Trong khi phe chống Mỹ muốn chính phủ đẩy mạnh việc dẹp bỏ phiến quân Hồi giáo dòng Shiite thì việc Mỹ tăng cường viện trợ Yemen khiến chính phủ nước này phải xoay ra tập trung hơn cho cuộc chiến chống Al-Qaeda. Thêm một yếu tố gây bất hòa nữa giữa các phe phái trong Chính phủ Yemen.

Hiện chưa rõ mức độ can thiệp thực sự của Mỹ vào Yemen. Tuy nhiên, việc John Brennan, một quan chức chống khủng bố hàng đầu của Nhà Trắng, bóng gió rằng sự can thiệp của Mỹ không chỉ dừng ở mức mà Chính phủ Yemen thông báo, đã làm gia tăng các suy đoán về sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Yemen.

Tờ Guardian (Anh) cho hay nếu Mỹ can thiệp quân sự vào Yemen sẽ gây ra tác động “vết dầu loang” với những hậu quả không mong muốn. Việc Saudi Arabia, một đồng minh thân cận của Mỹ, tiến hành nhiều chiến dịch quân sự tại Yemen, là một bằng chứng. Giới quan sát quan ngại rằng sẽ tái xuất hiện một cuộc xung đột giữa Saudi Arabia với Iran bởi Iran hiện bị cáo buộc ủng hộ các nhóm phiến quân nổi dậy thuộc bộ lạc thiểu số Houthi ở Yemen.

Ngoài ra, việc quốc tế hóa vấn đề Yemen có thể còn gây tác động lan tỏa tới các nước vùng Sừng châu Phi. Hai chính phủ Yemen và Somalia đều đang lo ngại trước cơ chế tương trợ giữa các nhóm nổi dậy ở 2 quốc gia này. Tuần trước nhóm Hồi giáo nổi dậy al-Shabaab ở Somalia cho biết có thể sẽ gửi quân tới Yemen nếu Mỹ triển khai chiến dịch quân sự ở đây. Như thường lệ, chính phủ chống phương Tây của Eritrea cũng đã vào cuộc bằng cách bí mật cung cấp vũ khí cho các nhóm nổi loạn

ĐỖ CAO

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang