Nguy cơ bất ổn ở Iraq
Xem tin gốc
SGGP
- 30 tháng trước
25 lượt xem
Hãng Tân Hoa ngày 22-1 đưa tin, Ủy ban bầu cử cấp cao Iraq vừa tuyên bố sẽ loại khoảng 500 chính trị gia ra khỏi danh sách ứng viên trong cuộc bầu cử quốc hội Iraq vào ngày 7-3 tới. Trong danh sách này có Bộ trưởng Quốc phòng, ông Abdul-Qader Obaidi; nghị sĩ quốc hội rất có uy tín, ông Saleh al Mutlak, người cách đây ít tuần vừa thành lập liên minh tranh cử mới.
Ủy ban trên giải thích nguyên nhân là do các chính trị gia đó có liên quan tới chế độ cũ của cựu Tổng thống Saddam Hussein và đảng Baath. Trong đó có 182 người thuộc cơ quan mật vụ; 216 người đã từng là đảng viên đảng Baath và 105 sĩ quan nhận huy chương danh dự do Saddam Hussein trao.
Ngay sau đó, Thủ tướng Nuri al-Maliki cũng tuyên bố quyết định của Ủy ban Giải trình và công lý phải được tôn trọng và không có trường hợp ngoại lệ. Ủy ban Giải trình và công lý được hình thành từ Ủy ban Thanh trừng đảng Baath của Saddam Hussein do viên toàn quyền dân sự Mỹ Paul Bremer thành lập sau chiến tranh.
Sự kiện trên làm dấy lên mối nghi ngờ cộng đồng người Shi’ite muốn gạt bỏ các đối thủ cạnh tranh nhiều tiềm năng người Sunni. Các nhà quan sát quốc tế bình luận rằng Baghdad đang “đùa với lửa” khi muốn loại 500 chính trị gia nói trên khỏi cuộc chạy đua vào quốc hội.
Vì điều này sẽ gây tình trạng bất ổn và căng thẳng giữa các nhóm sắc tộc và khiến người Sunni tẩy chay cuộc bầu cử sắp tới. Cộng đồng quốc tế có thể từ chối công nhận kết quả bầu cử, nếu các ứng cử viên bị gạt bỏ không được trở lại tranh cử.
Đây được coi là nguy cơ bất ổn mới trên chính trường Iraq.
V.Anh
Từ khóa liên quan
Địa danh thế giới
Danh từ
Động từ
Danh từ riêng
Tên người
Tổ chức
Từ chuyên môn