Nguy cơ Iran bị tấn công tăng gấp ba

Xem tin gốc 

CATPHCM - 6 tháng trước 7804 lượt xem 1 tin đăng lại

Iran đang trưng bày máy bay do thám không người lái của Mỹ, U.S.Rq-170 bị rơi ở nước này


(CATP) Nguy cơ một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran tăng gấp ba trong năm qua, nhà phân tích địa chính trị cao cấp tại ngân hàng Barclays Capital vừa cho biết như vậy.

Trong một bài viết hôm thứ năm tuần này mang tựa đề “Hậu quả ngược: đánh giá bụi phóng xạ từ những cấm vận Iran”, nhà phân tích Helina Croft ở New York, nói cho dù cấm vận ngày càng nhiều và không có một vụ tấn công quân sự toàn lực làm tăng nguy cơ đẩy giá dầu lửa vọt lên, nhưng: “Chúng tôi vẫn dám chắc rằng nguy cơ một cuộc tấn công cả từ Mỹ hay Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran... giờ đang tăng lên. Theo quan điểm của chúng tôi, khả năng Iran bị tấn công tăng từ 5 - 10% trong năm ngoái lên 25 - 30% vào thời điểm bây giờ”.

Theo quan điểm của nhà phân tích này, việc Mỹ và Liên minh châu Âu tăng cường trừng phạt lĩnh vực dầu lửa và ngân hàng trung ương Iran là dễ xảy ra. Ban đầu tác động chủ yếu của chúng sẽ là đẩy xuất khẩu dầu của Iran hướng sang phía đông, tới châu Á. Ông Croft cho biết: “Nếu EU cấm vận dầu lửa của Iran... một tác động dây chuyền không thể tránh được sẽ là đẩy dầu lửa của Iran về phía đông... Nói cách khác, độ tập trung người mua của Iran sẽ tăng lên, nhưng tổng khối lượng vẫn không bị ảnh hưởng”.

Khi đe dọa tấn công quân sự tăng lên, cuộc sống thoải mái và yên tĩnh của nhiều người dân Iran bị đảo ngược, mở ra một kỷ nguyên mới của đấu tranh và sợ hãi.
Giống như nhiều người Iran khác, Maryam Sofi nói phương Tây và Iran đang bị hãm vào một trò chơi nguy hiểm. Giáo viên đại học 42 tuổi, là mẹ của hai con này nói: “Chúng tôi không thể biết liệu chiến tranh có nổ ra hay không, nhưng tôi lo cho gia đình mình, cho tổ quốc mình... Ban đêm tôi khó ngủ khi nghĩ về sự phá hủy và đổ máu nếu Israel và Mỹ tấn công Iran”.

Mỹ và Israel không loại trừ hành động quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran, nếu biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết tranh cãi về một chương trình hạt nhân mà họ cho là nhằm phát triển vũ khí nguyên tử, thất bại. Ở Washington hôm thứ năm tuần này, 8-12-2011, Tổng thống Barack Obama nói Mỹ đang xem xét mọi lựa chọn về Iran và sẽ làm việc với các đồng minh, gồm cả Israel, để ngăn Tehran đạt được một vũ khí nguyên tử. Ông Obama nói: “Không có lựa chọn nào được loại trừ”.

Trong khi đó Iran vẫn khẳng định rằng chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng, và không có ý định tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Các nhà phân tích nói Tehran có thể trả đũa bất kỳ hành động quân sự nào bằng cách tiến hành những cuộc tấn công chớp nhoáng ở vùng vịnh và đóng cửa eo biển Hormuz. Khoảng 40% trong tổng số các giao dịch về dầu lửa ra khỏi vùng vịnh đi qua đường thủy chiến lược này.

Công dân Iran, vốn đã cảm thấy những tác động của cấm vận quốc tế, giờ bắt đầu các động tác phòng ngừa chiến tranh. Trên địa chỉ mạng Twitter và Facebook, những người Iran lưu vong nói về mối lo sợ của họ, trao đổi quan điểm về cách giúp người thân của mình khi chiến tranh xảy ra.

Theo các nhà phân tích, việc đóng cửa các tòa đại sứ phương Tây ở Tehran, bằng cách cắt các kênh liên lạc, sẽ làm việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao giải quyết tranh cãi hạt nhân này phức tạp hơn.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang