Người thương binh nặng và kỳ tài chữa bỏng

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 37 tháng trước 60 lượt xem

Ở quê anh, thôn Đồng Ấu, xã An Quý (Quỳnh Phụ, Thái Bình) mọi người gọi anh Đào Viết Thoàn bằng cái tên rất giản dị “ông Thoàn bỏng”. Cái tên đúng với những gì bản thân anh đã phải gánh chịu, anh bị bom đạn kẻ thù bắn nát, làm cháy 2/3 cơ thể với tỷ lệ thương tật 93%. Và, cái tên đó xuất phát từ việc anh đang làm hôm nay.

Từ nỗi đau của bản thân

Nhiều người khi nhìn thấy những vết thương trên người anh Thoàn đã thắc mắc không hiểu điều gì khiến anh có thể sống sót được đến ngày hôm nay, nói gì đến việc anh trở thành “thầy chữa bỏng” nổi tiếng. Anh phải khoét bỏ mắt trái, cắt khớp gối và toàn bộ 2 cơ mông, bị chấn thương sọ não, vỡ mỏm thái dương bên phải, cắt tai phải, gãy nát 3 xương sườn...Toàn thân anh bị đạn pháo bắn nát và cháy sạm. Không ai có thể ngờ được người thương binh với thương tật đến 93% lại hồi sinh và còn lập một kỳ tích chữa bệnh cứu người. Hơn ai hết anh Thoàn hiểu được nỗi đau khi bị bỏng, nỗi đau đã có lúc tưởng như đánh sập mọi ý chí của anh. Bây giờ chân phải của anh Thoàn cũng chỉ là một ống xương gần như không còn thịt.

Ngày ấy anh bị chấn thương gần như toàn thân nên phải lên bàn mổ chục lần mà cơ may sống rất ít. Chữa mãi không khỏi, anh được giới thiệu vào chùa Trắng, thôn Hữu Lê, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội để gặp thầy Thích Đàm Lương. Lúc này sư cụ đã ở tuổi 96 nhưng vẫn còn minh mẫn lắm và đặc biệt nổi tiếng với những bài thuốc chữa lành các vết thương nhờ loại thuốc sinh một loại thuốc sinh cơ, nuôi thịt. Nhìn thấy hoàn cảnh của Thoàn, sư cụ Thích Đàm Lương rất thương cảm. Dù tuổi đã cao nhưng sư cụ vẫn đêm ngày tận tình đắp thuốc cho anh. Ban đầu sư cụ trực tiếp đắp thuốc, về sau vết thương có tiến triển tốt, cụ hướng dẫn cho anh tự điều trị. Biết mình là người tàn tật, về quê cũng chẳng làm được gì nên Thoàn đã có nguyện vọng ở lại chùa để được học bài thuốc của thầy một cách trọn vẹn. Thoàn nghĩ, thầy là người rất giỏi nếu học được bài thuốc đó sau này sẽ giúp anh rất nhiều để tự lo cho sức khỏe của chính mình. Biết nguyện vọng chính đáng của Thoàn, hơn nữa tuổi thầy cũng đã cao mà chưa có đệ tử nào để truyền lại bài thuốc nên thầy Lương đã đồng ý. Nhờ có quyết tâm, nghị lực, sáng dạ, chịu khó nên sư cụ đã tận tình chỉ bảo cho Thoàn tất cả các bài thuốc bí truyền. Sau 7 năm nương nhờ cửa Phật vừa chữa khỏi bệnh vừa học được nghề, năm 1987 anh bái biệt sư thầy Thích Đàm Lương về quê đoàn tụ với gia đình.

Đến chữa bỏng cứu người

Với bài thuốc quý học được từ thầy Thích Đàm Lương, ngay sau khi về quê anh Thoàn đã đưa ra ứng dụng. Trong một lần do sơ suất, một người hàng xóm của anh bị nước sôi đổ vào người. Vết bỏng rất nặng phải cấp cứu, anh Thoàn lập tức dùng bài thuốc thầy Lương đắp lên vết bỏng. Lập tức, vết bỏng nhanh khô ráo, lên da non. Vài ngày sau người hàng xóm bình phục, vết bỏng không để lại sẹo.

Tiếng lành đồn xa, ban đầu chỉ là những người bị bỏng trong làng đầu xóm tìm đến, dần dần người bị bỏng khắp nơi tìm về. Căn nhà của anh đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các bệnh bỏng từ trong Nam ngoài Bắc, trong đó nhiều người bị bỏng nặng đã chữa trị nhiều nơi. Có trường hợp khi đưa đến đã hoại tử rất nặng do nhiễm trùng, tính mạng bị đe dọa nhưng cũng chỉ sau 20 ngày đắp thuốc anh đã giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Anh Thoàn cho biết, tính ưu việt của bài thuốc bỏng mà anh đang ứng dụng là thuốc kháng khuẩn tốt, đào thải hoại tử và sinh da nhanh. Thuốc có tác dụng sinh cơ, nuôi thịt, tái tạo tế bào, không gây mất nước nên vết thương lành rất nhanh, để lại ít sẹo. Thuốc mát nên khi băng bó cho bệnh nhân không gây khó chịu, đau đớn. Ngoài chữa bỏng, thuốc còn tác dụng tốt với trường hợp bị đứt gân, rách thịt hay những vết loét lâu lành. Đặc biệt thuốc của anh không dính vào phần bỏng nên mỗi lần thay băng rất đơn giản không làm bệnh nhân sợ.

Căn nhà của gia đình anh chẳng mấy chốc trở thành bệnh viện bỏng thu nhỏ tại xã An Quý. Anh Thoàn cho rằng mọi người từ xa tìm đến anh không chỉ vì bài thuốc chữa bỏng nhanh khỏi mà tính ưu việt là không để lại sẹo. Mỗi năm anh Thoàn chữa bỏng cho khoảng 1500 người, theo hồ sơ bệnh nhân (bắt đầu từ năm 1997 anh mới làm sổ theo dõi), đến nay đã có trên 12 nghìn bệnh nhân được anh chữa trị thành công.

Phương Dung

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Cụm từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang