Người sưu tầm hơn 5.000 mẩu chuyện về Bác

QĐND - Ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang có một cựu chiến binh hơn hai mươi năm qua cần mẫn sưu tầm, tuyển chọn được hơn 5.000 mẩu chuyện và hàng nghìn tấm ảnh tư liệu quý về Bác Hồ.

Ông là Nguyễn Ngọc Truyện (Năm Truyện) sinh năm 1925. Nghỉ hưu năm 1982, ông Năm Truyện bắt tay vào việc sưu tầm những mẩu chuyện về Bác Hồ. Ngoài nguồn tư liệu gần chục đầu báo, tạp chí đặt mua, ông còn đi đến nhiều nơi tìm kiếm tư liệu về Bác. Với ông Năm Truyện, sưu tầm tư liệu về Bác Hồ là niềm hạnh phúc lớn của tuổi già. Ông sắp xếp những tư liệu về Bác theo diễn biến thời gian, địa điểm, hoàn cảnh lịch sử rồi tập trung xây dựng các tác phẩm về Bác theo chủ đề. Trên cơ sở những tư liệu sưu tầm được, ông Năm Truyện viết lại theo văn phong, bút pháp phù hợp với phong cách Nam Bộ, mà không chỉ đơn thuần là “giữ nguyên hiện trạng”. Dưới mỗi bài viết lại, ông đều ghi rõ theo tác giả nào. Trong bộ sưu tập của mình, ông có hàng trăm bài viết chuyên sâu về Người. Nhưng ông tập trung tuyên truyền những mẩu chuyện về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Bác Hồ. Bởi ông cho rằng những mẫu chuyện đó ai cũng có thể hiểu được và làm theo được. Cần mẫn như con ong chăm chỉ, người cựu chiến binh hơn 60 năm tuổi Đảng đã viết hàng trăm trang viết tay những mẩu chuyện về Bác Hồ. Năm 1999, tập sách đầu tay mang tên “Ra đi Bác dặn còn non nước” được Nhà xuất bản Thanh niên phát hành hơn 1.000 cuốn. Sách dày hơn 300 trang với ba phần: Trên quê hương; Đi tìm đường cứu nước; Trở về. Sau tác phẩm đầu tay ấy, ông Năm Truyện lại tiếp tục dồn sức viết cuốn “Hồ Chí Minh - Cứu tinh dân tộc Việt”. Cuốn sách viết xong năm 2002, nhưng mãi đến năm 2008, mới được Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành nhân kỷ niệm 118 năm Ngày sinh của Bác. Cuốn sách dày 360 trang gồm 244 mẩu chuyện, chia làm 5 phần: Từ Đầm Sen; Đi tìm đường cứu nước; Lãnh đạo cách mạng thắng lợi; Ra đi Bác dặn còn non nước; Cha mẹ, anh chị của Bác Hồ. Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ông đã biên soạn hai cuốn sách: “Cánh sen vàng” gồm 120 mẩu truyện với nội dung tập trung về sửa đối lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, cần kiệm liêm chính, gần dân… và “Sức mạnh từ tấm lòng kính yêu Bác” gồm 79 mẩu chuyện tượng trưng 79 mùa xuân cuộc đời Hồ Chủ tịch. Không chỉ viết sách, ông còn là người thường xuyên tham gia các buổi nói chuyện với thế hệ trẻ trong tỉnh về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở địa phương vừa qua, ông Năm Truyện là “thí sinh” dự thi lớn tuổi nhất. Chia tay ông Năm Truyện, chúng tôi nhớ mãi lời tâm sự của ông: “Càng nghiên cứu về Bác, tôi càng thấy kính yêu Bác hơn. Qua những mẩu chuyện tôi muốn gửi đến người đọc những nghĩ suy về sự vĩ đại trong cuộc đời giản dị của Bác Hồ". Bài và ảnh: Đoàn Hoài Trung

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/52/52/121269/Default.aspx