Như mọi đứa trẻ tại Cameroon, Eto’o lớn lên với mơ ước trở thành một Roger Milla mới. Bị chối bỏ tại Real Madrid (chỉ ra sân đúng 3 trận) song “đổi đời” tại Mallorca (CLB tạo nên danh tiếng) và sau đó là Barcelona, nơi anh giành hầu hết các danh hiệu có thể. 5 năm khoác áo Barcelona với số lần lập công kỷ lục: 108 bàn sau 149 trận tại La Liga giúp Eto’o trở thành cây săn bàn đứng thứ ba trong lịch sử đội bóng xứ Calatan. Thậm chí mùa bóng đại thành công vừa rồi với cú ăn ba lịch sử, “Báo đen” góp công lớn khi chọc thủng lưới đối phương tới 35 lần sau 50 trận ở mọi giải đấu đặc biệt là bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết Champions League với Man Utd, song điều đó cũng không đủ để thuyết phục HLV ‘Pep’ Guardiola thay đổi ý định loại anh khỏi đội hình như ý định ngay từ khi mới lên nắm quyền, do “không chịu nổi” tính khí ương ngạnh tring dòng máu "chú sư tử bất khuất".
Từ Mallorca đến Barcelona, Eto’o luôn thể hiện được bản năng ghi bàn đáng sợ và những con số thống kê sau đã nói lên tất cả:
162: Số bàn thắng của Eto’o tại La Liga (54 bàn cho Mallorca và 108 cho Barcelona)
142: Cứ trung bình khoảng 142 phút tại La Liga, “Báo đen” lại lập công.
2: Eto’o đã 2 lần lập công trong các trận chung kết Champions League và sau đó cùng đội nhà giành chức vô địch (17/5/2006: Barcelona 2-1 Arsenal và 27/5/2009: Barcelona 2-0 Man Utd).
30: Dù Eto’o ghi tới 30 bàn tại La Liga mùa bóng rồi song Forlan mới là người giành danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) với 2 bàn nhiều hơn.
1: Chân sút tuyển Cameroon từng một lần giành Pichichi năm 2006 trong màu áo Barca mùa 2005/06.
1: Cựu tiền đạo của Espanyol từng ghi 4 bàn trong trận đấu với Valladolid hôm 8/11/2008. Trong mùa bóng này, Eto’o còn lập 1 hattrick, 12 cú đúp, 11 bàn thắng và 11 trận “tịt ngòi”.
25&60: Eto’o chọc thủng lưới đối phương tổng cộng 25 lần sau 60 trận tại các Cúp châu Âu, nhiều nhất là mùa bóng vừa qua và mùa 2005/06 với 6 bàn.
39: Trong màu áo ĐTQG Cameroon, anh ghi 39 bàn sau 80 trận, trung bình gần 1 bàn sau trận, trong đó có cú hattrick tung lưới Angola hôm 21/1/2006 cùng hai cú đúp trước Mauritius (5-0, 11/10/2008) và Guinea (3-1,11/2/2009).
12: Số danh hiệu, họng pháo 29 tuổi này giành được trong sự nghiệp, bao gồm: 3 La Liga, 2 Cúp Nhà Vua TBN, 2 Siêu Cúp TBN, 2 Champions League, 1 Cúp Liên lục địa, 1 Olympic Games (Sydney 2000) và 2 chức VĐ châu Phi.