Người phụ nữ đầu tiên nhận giải Oscar dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 28 tháng trước 113 lượt xem

Nguoi phu nu dau tien nhan giai Oscar danh cho Dao dien xuat sac nhat

- Đạo diễn Kathryn Bigelow đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử bước lên bục vinh quang để nhận giải thưởng cho Đạo diễn xuất sắc nhất với phim “The Hurt Locker” (Chiến dịch sói sa mạc) tại giải Oscar lần thứ 82 năm 2010 diễn ra vào sáng nay (8/3), tại Nhà hát Kodak, Los Angeles, Mỹ.

Ngoài giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất, “The Hurt Locker” của Kathryn Bigelow còn nhận được 5 tượng vàng khác dành cho

"The Hurt Locker" là câu chuyện về ba người lính với ba tính cách khác nhau có nhiệm vụ dò tìm và tháo gỡ bom mìn ở Baghdad (Iraq) - nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài tích tắc. Không có đổ máu nhiều, không có chết chóc nhiều nhưng “The Hurt Locker”, như một bộ phim tài liệu, đã phản ánh được sự hoang tàn, khốc liệt và vô nghĩa của chiến tranh. Chỉ với 11 triệu USD, Kathryn Bigelow và đoàn phim đã biến "những điều không thể thành có thể".

Với 9 đề cử, bộ phim bom tấn "Avatar" (Biểu tượng đại diện) được đánh giá là đối thủ nặng ký của "The Hurt Locker". Tuy nhiên, "bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại" chỉ đoạt 3 tượng vàng dành cho và.

đã thuộc về Sandra Bullock với vai diễn trong phim "The Blind Side" (Mặt trái của xã hội). Trong phim, Sandra vào vai Leigh Anne - một phụ nữ nhân hậu, đôi khi hơi nghiêm khắc với bản thân. Anne đã giang tay che chở cuộc đời Michael Oherb - một thanh niên gốc Phi có hoàn cảnh éo le.

Trước đó, nữ diễn viên 45 tuổi được khán giả Việt Nam yêu mến qua loạt phim “Hoa hậu FBI” và mới đây nhất là bộ phim hài “Lời cầu hôn” đình đám. Sandra Bullock đã trở thành nữ diễn viên đầu tiên trong lịch sử đoạt hai giải thưởng đối lập: Mâm xôi vàng (phim "All About Steve") và Oscar (phim "The Blind Side") trong cùng một năm. Tất nhiên, chỉ khi được Viện Hàn lâm tôn vinh, cô mới vui mừng đến rơi nước mắt.

. “Crazy Heart” (Trái tim cuồng si) là bộ phim ca nhạc của đạo diễn Scott Cooper biên kịch dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Thomas Cobb năm 1987. Jeff Bridges vào vai Bad Blake, một giọng ca, người viết nhạc country thất bại cố gắng làm lại cuộc đời sau khi quen biết nữ phóng viên trẻ Jean do Maggie Gyllenhaal thủ vai.

Nữ diễn viên 42 tuổi Mo'Nique đã nhận giải thưởng tại lễ trao giải Oscar lần thứ 82 với màn trình diễn ấn tượng trong bộ phim “Precious” (Quý giá)- tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết “Push” của nhà văn Saphire.

Nam diễn viên 53 tuổi Christoph Waltz được vinh danh ở hạng mục khi khắc họa chân dung đại tá Hans Landa - kẻ chuyên đi săn người Do Thái trong bộ phim về đề tài thế chiến thứ hai “Inglourious Basterds” (Định mệnh)của đạo diễn Quentin Tarantino

Năm nay, trong hạng mục phim hoạt hình, siêu phẩm “Up” (Vút bay) do hãng Pixar sản xuất có nội dung xoay quanh chuyến phiêu lưu gay cấn của ông già góa vợ Carl Fredricksen đi tìm một thác nước tuyệt đẹp ở vùng rừng già Nam Mỹ, địa điểm mà lúc còn sống, người vợ thân yêu của ông mơ ước một lần đặt chân đến đã giành giải . Trong phim, phương tiện di chuyển vượt rừng già của Carl là một ngôi nhà "khí cầu" với hàng trăm nghìn quả bóng bay đầy màu sắc.

“Up” không chỉ thắng lớn về doanh thu tại các phòng chiếu mà còn nhận nhiều lời ca tụng hết lời của giới phê bình vì ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bộ phim với thông điệp giản dị: "Không bao giờ quá muộn để thực hiện ước mơ" đã giành chiến thắng tuyệt đối ở cả giải Cầu vàng và Oscar năm nay trước nhiều đối thủ nặng ký như “Coraline” hay “The Princess and the Frog”.

Bên cạnh những giải thưởng quan trọng, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ còn trao các giải khác như: Giải và

Danh sách giải Oscar lần thứ 82 năm 2010

Phim hay nhất: "The Hurt Locker"

Đạo diễn xuất sắc: Kathryn Bigelow với "The Hurt Locker"

Nam diễn viên xuất sắc: Jeff Bridges trong "Crazy Heart"

Nữ diễn viên xuất sắc: Sandra Bullock trong "The Blind Side"

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Christoph Waltz trong "Inglourious Basterds"

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Mo’nique trong "Precious"

Phim hoạt hình hay nhất: "Up"

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Argentina - "El Secreto de sus Ojos"

Kịch bản gốc xuất sắc: Mark Boal với "The Hurt Locker"

Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Geoffrey Fletcher với "Precious"

Phim tài liệu hay nhất: "The Cove"

Nhạc phim hay nhất: "Up"

Bài hát trong phim hay nhất: "The Weary Kind (Theme from Crazy Heart)" trong "Crazy Heart"

Dựng phim xuất sắc: "The Hurt Locker"

Quay phim xuất sắc: "Avatar"

Thiết kế trang phục xuất sắc: "The Young Victoria"

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang